04/12/2019 09:35 GMT+7

TP.HCM trở lạnh, nhiều người mặc áo ấm khi ra đường

LÊ PHAN - CHÂU TUẤN
LÊ PHAN - CHÂU TUẤN

TTO - Sáng 4-12, nhiệt độ tại TP.HCM xuống thấp, không khí se lạnh khiến nhiều người dân phải mặc đồ kín mít khi ra đường để giữ ấm cơ thể.

TP.HCM trở lạnh, nhiều người mặc áo ấm khi ra đường - Ảnh 1.

Người dân tập thể dục buổi sáng phải trùm kín trong thời tiết se lạnh - Ảnh: CHÂU TUẤN

Sáng 4-12, trời se lạnh, nhiều người đi đường phải mặc áo ấm kín người, mang khăn quàng cổ và đeo khẩu trang để giữ ấm.

Theo ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất sáng sớm nay đo được tại quận 1 là 22,7 độ C, quận 12 là 21,5 độ C, Nhà Bè 21,8 độ C, Đồng Xoài 21 độ C, Phước Long 20,9 độ C, Long Khánh 20,5 độ C, Tây Ninh 20,8 độ C, Trị An 19,7 độ C.

Nguyên nhân khiến Nam Bộ và TP.HCM lạnh là do không khí lạnh tiếp tục được tăng cường và khuếch tán về phía nam sau hoạt động ổn định. Thời tiết Nam Bộ tiếp tục ít mưa, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ về đêm và sáng giảm nhẹ nhưng vẫn phổ biến 20-23 độ C tại miền Đông. 

Về đêm và sáng sớm, phía bắc miền Đông có nơi có thể dưới 18 độ C, miền Tây 21-23 độ C. Dự báo kiểu thời tiết này có thể kéo dài đến hết tuần khi sắp tới phía Bắc tiếp tục có những đợt không khí lạnh tăng cường.

TP.HCM trở lạnh, nhiều người mặc áo ấm khi ra đường - Ảnh 2.

Người dân mặc kín mít khi ra ngoài - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM trở lạnh, nhiều người mặc áo ấm khi ra đường - Ảnh 3.

Nhiều người co ro trong không khí lạnh - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM trở lạnh, nhiều người mặc áo ấm khi ra đường - Ảnh 4.

Các em nhỏ được người thân trang bị áo ấm, mũ len khi ra đường - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM trở lạnh, nhiều người mặc áo ấm khi ra đường - Ảnh 5.

Thời tiết se lạnh như Đà Lạt tại Sài Gòn - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM trở lạnh, nhiều người mặc áo ấm khi ra đường - Ảnh 6.

Một em nhỏ trùm kín người khi đi học - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM trở lạnh, nhiều người mặc áo ấm khi ra đường - Ảnh 7.

Người phụ nữ mặc áo ấm kỹ lưỡng khi di chuyển bằng xe đạp - Ảnh: CHÂU TUẤN

Dự báo thời tiết và nhiệt độ ngày 4-12 ở các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Vùng núi cao cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 9 độ C; cao nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Vùng núi cao cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C, cao nhất 20-23 độ C.

Khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, cao nhất 20-23 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 12-14 độ C, phía Nam 15-18 độ C; cao nhất 20-23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Bắc có nơi dưới 20 độ C; cao nhất ở phía Bắc 23-26 độ C; phía Nam 26-29 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, miền Đông có nơi dưới 20 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

TP.HCM se lạnh, nhiệt độ thấp nhất 23 độ C TP.HCM se lạnh, nhiệt độ thấp nhất 23 độ C

TTO - Sáng sớm nay 2-12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Tại TP.HCM, trời se lạnh vào sáng sớm khiến người đi đường phải choàng thêm áo.

LÊ PHAN - CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên