25/12/2019 20:43 GMT+7

TP.HCM thưởng tết cao nhất 3,5 tỉ đồng, thấp nhất 4 triệu đồng

THANHUYTPHCM.VN
THANHUYTPHCM.VN

TTO - Mức thưởng Tết dương lịch cao nhất năm nay ở TP.HCM là 3,5 tỉ đồng thuộc về một doanh nghiệp FDI ở lĩnh vực tài chính - ngân hàng - bảo hiểm, còn mức thưởng tết âm lịch cao nhất 800 triệu đồng.

Ngày 25-12, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội TP.HCM Lê Minh Tấn cho biết năm nay mức thưởng Tết của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng mạnh.

Theo đó, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất là 3,5 tỉ đồng thuộc về một doanh nghiệp FDI ở lĩnh vực tài chính - ngân hàng - bảo hiểm. Mức thưởng bình quân Tết dương lịch năm nay trên địa bàn thành phố là 10 triệu đồng, tăng so với 2019, và mức thấp nhất là 4,4 triệu đồng.

Với Tết Nguyên đán 2020, mức thưởng ở TP.HCM cao nhất là 800 triệu đồng, trung bình là 11 triệu đồng và thấp nhất 4 triệu đồng. 

Mức thưởng Tết đồng đều và cao nhất thuộc về các doanh nghiệp bất động sản, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

Năm nay, ngoài thưởng Tết bằng tiền, nhiều doanh nghiệp còn tặng vé tàu, vé xe, bánh kẹo, bao lì xì nhằm giữ chân công nhân để họ quay trở lại sau Tết.

Thăm dò ý kiến

Bộ Luật Lao động mới đã mở rộng khái niệm tiền thưởng không chỉ là tiền mà còn bằng các hình thức khác và sẽ được áp dụng từ ngày 1-1-2021. Bạn:

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Cần Thơ: Thưởng Tết cao nhất 120 triệu đồng, thấp nhất trong 4 năm Cần Thơ: Thưởng Tết cao nhất 120 triệu đồng, thấp nhất trong 4 năm

TTO - Doanh nghiệp tại Cần Thơ có mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất trong vòng 4 năm gần đây, do doanh nghiệp đã chia thưởng nhiều lần trong năm.

THANHUYTPHCM.VN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên