22/06/2021 19:43 GMT+7

TP.HCM: Thêm chiến sĩ chữa cháy dương tính lần 1 với COVID-19

MINH HÒA - THU HIẾN
MINH HÒA - THU HIẾN

TTO - Tối 22-6, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho hay có thêm một chiến sĩ chữa cháy có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với COVID-19.

Chiến sĩ này là cán bộ đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCMAnh sống cùng vợ và hai con ở chung cư Ehomes Nam Sài Gòn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Anh là F1 vì làm chung đội với cán bộ chữa cháy (sinh sống ở phường An Lạc, quận Bình Tân) - có 6 người trong gia đình xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào ngày 17-6. 

Chiều 17-6, anh được đưa đi cách ly tập trung và có kết quả xét nghiệm âm tính. Ngày 18-6, anh cùng vợ và hai con được xét nghiệm tiếp, đều âm tính. Đến ngày 19-6, anh có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1, vợ và hai con đều âm tính.

Đến ngày 21-6, anh được chuyển đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để tiếp tục theo dõi, đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định. 

Sáng 22-6, lực lượng chức năng đã khoanh vùng block H, chung cư Ehomes Nam Sài Gòn nơi chiến sĩ này sinh sống. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Trạm Y tế xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, cho biết đã lấy mẫu xét nghiệm cho gần 1.000 nhâu khẩu tại đây. 

Theo điều tra dịch tễ, ngày 16-6, chiến sĩ đi làm từ nhà riêng bằng xe máy, không tiếp xúc với ai trên đường từ nhà đến cơ quan. 7h20, đến cơ quan làm việc trong giờ hành chính, không rời khỏi cơ quan. 17h anh về nhà bằng xe máy.

17h10, chiến sĩ chạy xe máy ghé đổ xăng địa chỉ số 912 Võ Văn Kiệt, phường 5, quận 5 (có đeo khẩu trang). Đến 17h30 ghé mua rau tại tầng trệt block D, chung cư Ehomes Nam Sài Gòn. 18h20, đi mua thực phẩm tạp hóa tầng trệt block G, sau đó về nhà tiếp xúc với vợ và hai con trong nhà.

Lúc 7h ngày 17-6, chiến sĩ đi làm từ nhà riêng bằng xe máy không tiếp xúc với ai trên đường từ nhà đến cơ quan. 7h20, đến cơ quan làm việc trong giờ hành chính không rời khỏi cơ quan. Đến chiều, do là F1 của chiến sĩ cùng đội nên đưa đi cách ly tập trung.

Trước đó, ngày 17-6, cũng có một chiến sĩ cảnh sát chữa cháy thuộc Phòng PC07 cùng 6 người trong gia đình có kết quả mắc COVID-19. Người này sinh sống cùng gia đình ở phường An Lạc, quận Bình Tân.

Chiến sĩ chữa cháy cùng 6 người trong gia đình mắc COVID-19 Chiến sĩ chữa cháy cùng 6 người trong gia đình mắc COVID-19

TTO - Tối 17-6, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận chiến sĩ cảnh sát chữa cháy thuộc Phòng PC07 có kết quả mắc COVID-19. Hiện chiến sĩ này cùng 6 người trong gia đình đã được đưa đi cách ly tập trung tại Cần Giờ.

MINH HÒA - THU HIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên