19/03/2024 11:56 GMT+7

TP.HCM thay đổi cách tính giải thưởng trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9

Sáng 19-3, 3.598 học sinh lớp 9 ở TP.HCM đã tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2023-2024.

Thí sinh và giám thị đang kiểm tra máy tính trước khi làm bài thi môn tin học, kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố năm 2024 tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong -  Ảnh: NHƯ HÙNG

Thí sinh và giám thị đang kiểm tra máy tính trước khi làm bài thi môn tin học, kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố năm 2024 tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Ảnh: NHƯ HÙNG

Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 năm nay được tổ chức tại 5 điểm thi: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường THPT Marie Curie, quận 3, Trường THCS Nguyễn Văn Tố, quận 10 và Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh.

Các thí sinh làm bài trong thời gian 120 phút. Những thí sinh thi môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, công nghệ thi viết trên giấy. Riêng môn ngoại ngữ có phần thi nghe. Thí sinh thi môn tin học làm bài thi lập trình trên máy vi tính.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, sở chỉ xếp giải cá nhân (nhất, nhì, ba) theo từng môn thi, chứ không tính giải chung cho các quận, huyện. Tỉ lệ học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 sẽ không quá 60% số học sinh dự thi.

Trong đó cách tính giải thưởng nhất, nhì, ba sẽ không giống như những năm trước. Cách tính như sau:

Thí sinh xem sơ đồ phòng thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Ảnh: NHƯ HÙNG

Thí sinh xem sơ đồ phòng thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Ảnh: NHƯ HÙNG

Học sinh đoạt giải nhất: Bài thi phải đạt từ 18 đến 20 điểm, giải nhì từ 15 đến dưới 18 điểm, giải ba từ 10 đến dưới 15 điểm.

Học sinh đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố bậc THCS sẽ được thưởng 10 triệu đồng.

Tất cả học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố đều được cấp giấy chứng nhận học sinh giỏi cấp thành phố.

Học sinh giỏi cấp thành phố có được ưu tiên?

Học sinh giỏi cấp thành phố có được ưu tiên hay cộng điểm khuyến khích trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 hay không? Đây là câu hỏi của rất nhiều phụ huynh gởi cho Tuổi Trẻ Online những ngày qua.

Về vấn đề này, một cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM giải thích: "Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố không được cộng điểm khuyến khích trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Sở làm đúng theo chỉ đạo của bộ".

Hai anh em ở TP.HCM đạt điểm toán cao nhất thế giới kỳ thi chứng chỉ iPrimaryHai anh em ở TP.HCM đạt điểm toán cao nhất thế giới kỳ thi chứng chỉ iPrimary

Lần lượt trong hai năm, hai anh em đạt điểm toán cao nhất kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế iPrimary với khoảng 4.000 thí sinh trên thế giới tham gia. Đặc biệt, cả hai em đều không học thêm và cùng thi đậu vào lớp 6 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên