15/02/2019 16:18 GMT+7

TP.HCM tập trung mời gọi đầu tư một số dự án trọng điểm

MAI HOA
MAI HOA

TTO - Chủ tịch UBND TP.HCM đã gọi tên một số dự án trọng điểm đang chậm triển khai, yêu cầu Sở Kế hoạch và đầu tư rà soát, tập trung mời gọi đầu tư cho một số dự án ngay trong tháng 3.

TP.HCM tập trung mời gọi đầu tư một số dự án trọng điểm - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu rà soát lại các dự án trọng điểm, mời gọi đầu tư - Ảnh: MAI HOA

Ngày 15-2, chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chủ trì hội nghị phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và đầu tư năm 2019.

Liên quan đến các dự án trọng điểm cần tập trung mời gọi đầu tư, ông Nguyễn Thành Phong kể tên một số dự án như 164 Đồng Khởi, dự án tháp Kim Cương, Bình Quới - Thanh Đa, dự án 7,1ha đang kêu gọi đầu tư, 9 lô đất ở Thủ Thiêm đang bán đấu giá...

Ông yêu cầu hệ thống hóa lại các dự án trọng điểm đang chậm, năm 2019 tập trung mời gọi đầu tư một số dự án (không phải là tất cả) và giao Sở Kế hoạch và đầu tư trong tuần sau trình kế hoạch kêu gọi đầu tư để đầu tháng 3 tổ chức thực hiện.

"Phải làm quyết liệt việc này để tạo không khí phấn khởi ngay từ đầu năm" - ông Phong nói.

TP.HCM tập trung mời gọi đầu tư một số dự án trọng điểm - Ảnh 2.

Phó giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai báo cáo kế hoạch năm 2019 - Ảnh: MAI HOA

Phó giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM Lê Thị Huỳnh Mai cho biết trong năm 2018, sở cấp chứng nhận đăng ký thành lập mới 43.136 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 582.900 tỉ đồng, tăng 3,62 % về số lượng doanh nghiệp và giảm 3,48% về số vốn đăng ký so năm 2017.

Đến tháng 1-2019, TP chỉ có khoảng 7.400 doanh nghiệp có vốn đầu tư từ 100 tỉ đồng trở lên, chỉ chiếm 1,99%, trong khi có tới 86,9% là doanh nghiệp siêu nhỏ. Ông Phong đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư báo cáo rõ hơn về số doanh nghiệp này, ông sẽ có kế hoạch gặp gỡ các doanh nghiệp.

Về tiến độ giải ngân đầu tư công, theo báo cáo, năm 2018 chỉ đạt 80%, chủ yếu do các dự án sử dụng nguồn vốn ODA còn gặp khó khăn do vướng thủ tục, hồ sơ pháp lý điều chỉnh dự án (giải ngân vốn ODA cả năm chỉ đạt 3,4%).

Ông Nguyễn Thành Phong đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư tham mưu cho UBND TP để có giải pháp triển khai đúng tiến độ, đơn vị nào được giao vốn mà cuối năm không thực hiện thì sẽ không được xét thi đua.

Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM thiếu nhân sự lãnh đạo

Bà Lê Thị Huỳnh Mai kiến nghị TP bổ sung biên chế cho sở để đáp ứng yêu cầu công việc. Theo bà, ba năm qua đơn vị này có 39 trường hợp thôi việc, nghỉ hưu mà chỉ tuyển được 11 người thay thế.

Giám đốc sở trước đây là ông Sử Ngọc Anh vừa được điều động về làm Bí thư Quận ủy Gò Vấp. Một phó giám đốc sở nghỉ hưu từ tháng 4-2018 tới nay chưa có người thay. Hiện sở chỉ có hai phó giám đốc điều hành mọi công việc.

Bà Mai cho biết trung bình mỗi ngày sở hướng dẫn cho hơn 500 lượt doanh nghiệp tới liên hệ trực tiếp, hơn 1.000 doanh nghiệp liên hệ qua điện thoại, internet, nhận và trả hơn 1.500 hồ sơ. Năm 2017 sở nhận 240.000 hồ sơ, năm 2018 nhận hơn 300.000 hồ sơ...

MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên