08/05/2020 09:41 GMT+7

TP.HCM nóng 34-37 độ, chỉ số tia UV 9-11 có hại sức khỏe

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định hôm nay 8-5 Nam Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, trời nóng bức và nắng kéo dài trong ngày.

TP.HCM nóng 34-37 độ, chỉ số tia UV 9-11 có hại sức khỏe - Ảnh 1.

Nắng nóng kèm tia UV ở mức cao, người dân ra đường cần che chắn kỹ - Ảnh: LÊ PHAN

Cơ quan chức năng cảnh báo khoảng thời gian buổi trưa, khi mà cường độ nắng mạnh cộng với UV cao, mọi người nên chú ý hạn chế các hoạt động ngoài trời.

Chiều tối, mây đối lưu sẽ phát triển và gây mưa dông cho một số tỉnh thành như Hậu Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Kiên Giang, An Giang. Người dân cần cẩn trọng với vài hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra.

Trang Weather Online cảnh báo chỉ số tia UV trong hôm nay và 3 ngày tới TP.HCM ở mức cao, có khả năng gây hại tổn thương nếu tiếp xúc trong thời gian dài.

Cụ thể trong hôm nay, chỉ số tia UV ở mức 9 (có thể gây bỏng nếu tiếp xúc trong 25 phút). Vào ngày 9 và 10-5 chỉ số tia UV sẽ tăng lên mức 11 (cực kỳ cao, rất nguy hiểm, nguy cơ làm tổn thương da, mắt bị bỏng nếu tiếp xúc ánh nắng mặt trời trong khoảng 15 phút mà không được bảo vệ).

Về tình hình hạn mặn tại hệ thống sông rạch ở Nam Bộ, trong thời gian này khu vực có mưa dông rải rác về chiều tối trong thời đoạn ngắn, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP.HCM, Nam Bộ nắng nóng 37 độ C, Bắc - Trung Bộ có nơi 42 độ TP.HCM, Nam Bộ nắng nóng 37 độ C, Bắc - Trung Bộ có nơi 42 độ

TTO - Nam Bộ, trong đó có TP.HCM, từ ngày 7 đến 10-5 có nắng nóng với nền nhiệt cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ. Bắc Bộ, Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi 42 độ.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên