10/12/2021 16:00 GMT+7

TP.HCM: Nhiều trường diễn tập phòng chống dịch trước khi học sinh trở lại

HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

TTO - Ngày 10-12, nhiều trường THCS, THPT ở TP.HCM đã tổ chức cho học sinh, giáo viên diễn tập các phương án phòng chống dịch trước khi học sinh đi học lại vào ngày 13-12.

TP.HCM: Nhiều trường diễn tập phòng chống dịch trước khi học sinh trở lại - Ảnh 1.

Học sinh Trường THCS Thanh Đa, quận Bình Thạnh thực hiện khai báo y tế ngay khi mới bước vào trường. Các em được nhà trường nhắc nhở phải khai báo y tế ở nhà khi đi học chính thức vào tuần sau - Ảnh: H.HG

Tại Trường THCS Thanh Đa, quận Bình Thạnh, học sinh lớp 9 đến trường diễn tập theo ca, mỗi ca 2-3 lớp. Ghi nhận trong sáng 10-12 cho thấy chỉ một số ít học sinh đã khai báo y tế ở nhà, còn lại các học sinh thực hiện khai báo y tế ngay khi mới bước vào trường. 

Sau khi được đo thân nhiệt, học sinh sẽ tập trung tại sân trường để nghe phổ biến về các phương án phòng chống dịch của nhà trường, quy trình xử lý F0, những việc học sinh cần phải tuân thủ như thực hiện 5K, hạn chế tiếp xúc, không di chuyển lung tung trong trường...

Sau đó, học sinh các lớp sẽ về phòng học của mình để sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm về những điều cần thực hiện trong 2 tuần thí điểm học trực tiếp tại trường.

Trong khi đó, ở Trường THCS Lý Thánh Tông, quận 8, trường đã tổ chức cho học sinh và giáo viên diễn tập tình huống giả định phát hiện có F0. Trường THCS Lý Thánh Tông còn cho cả phụ huynh vào để diễn tập. 

TP.HCM: Nhiều trường diễn tập phòng chống dịch trước khi học sinh trở lại - Ảnh 2.

Học sinh các lớp ở Trường THCS Thanh Đa đều được tách ra làm đôi và ngồi giãn cách theo quy định - Ảnh: H.HG

TP.HCM: Nhiều trường diễn tập phòng chống dịch trước khi học sinh trở lại - Ảnh 3.

Nhân viên y tế phường test nhanh tất cả học sinh còn lại trong lớp học sau khi phát hiện có học sinh F0 (tình huống giả định) tại Trường THCS Lý Thánh Tông, quận 8, TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG

TP.HCM: Nhiều trường diễn tập phòng chống dịch trước khi học sinh trở lại - Ảnh 4.

Nhân viên y tế phường tư vấn cho phụ huynh và học sinh lớp 9 Trường THCS Lý Thánh Tông khi đã biết bị nhiễm COVID-19 (tình huống giả định) - Ảnh: NHƯ HÙNG

TP.HCM: Nhiều trường diễn tập phòng chống dịch trước khi học sinh trở lại - Ảnh 5.

Giáo viên hướng dẫn học sinh lớp 9 Trường THCS Lý Thánh Tông cách tự đo thân nhiệt khi phát hiện khó thở, sốt cao (tình huống giả định) - Ảnh: NHƯ HÙNG

TP.HCM: Nhiều trường diễn tập phòng chống dịch trước khi học sinh trở lại - Ảnh 6.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Hùng Vương, quận 5, TP.HCM di chuyển vào phòng cách ly để test nhanh khi trong lớp xuất hiện học sinh nhiễm COVID-19 tại trường (tình huống giả định) - Ảnh: NHƯ HÙNG

Theo ông Lê Duy Tân, trưởng phòng giáo dục trung học Sở GD-ĐT TP.HCM, kết quả khảo sát cho thấy có gần 80% phụ huynh học sinh lớp 9, lớp 12 đồng ý cho học sinh đi học trực tiếp từ ngày 13-12.

TP.HCM: Học sinh THCS, THPT đi học trực tiếp từ 12-30 tiết/tuần TP.HCM: Học sinh THCS, THPT đi học trực tiếp từ 12-30 tiết/tuần

TTO - Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn chuyên môn về việc đi học trực tiếp của học sinh bậc THCS và THPT trên địa bàn. Theo đó, học sinh chỉ học trực tiếp từ 12-30 tiết/tuần tùy theo vùng dịch.

HOÀNG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên