15/04/2026 12:48 GMT+7

TP.HCM muốn cùng Slovakia kiến tạo hành lang tăng trưởng mới giữa châu Âu - ASEAN

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia tổ chức ở TP.HCM, lãnh đạo TP.HCM và Slovakia thống nhất đánh giá quan hệ kinh tế, đầu tư còn nhiều dư địa, với Việt Nam là cửa ngõ vào ASEAN và Slovakia là cầu nối vào thị trường Liên minh châu Âu.

TP.HCM muốn cùng Slovakia kiến tạo hành lang tăng trưởng mới giữa châu Âu - ASEAN - Ảnh 1.

Toàn cảnh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia tổ chức tại TP.HCM sáng 15-4 - Ảnh: THANH HIỆP

Sáng 15-4, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia đã diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Ngoại giao, TP.HCM, đoàn lãnh đạo Slovakia và cộng đồng doanh nghiệp hai nước tại tòa nhà Friendship Tower (phường Sài Gòn).

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Cơ quan Phát triển Thương mại và Đầu tư Slovakia, Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu của Slovakia cùng Đại sứ quán Slovakia tại Hà Nội phối hợp tổ chức.

TP.HCM định vị trở thành 'cửa ngõ' để EU vào ASEAN

TP.HCM muốn cùng Slovakia kiến tạo hành lang tăng trưởng mới giữa châu Âu - ASEAN - Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại diễn đàn - Ảnh: THANH HIỆP

Phát biểu tại diễn đàn, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh cho biết sự kiện có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong khuôn khổ chào mừng chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Slovakia Robert Fico theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng.

Ông Vinh nhấn mạnh đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Slovakia đến Việt Nam kể từ năm 2017, đồng thời là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một nhà lãnh đạo nước ngoài sau khi Quốc hội khóa XVI kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhà nước.

Theo ông Nguyễn Công Vinh, với nền tảng tin cậy chính trị được củng cố, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Slovakia đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

TP.HCM được xem địa phương đi đầu cả nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thành phố mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với các đối tác Slovakia, thông qua giao lưu văn hóa, giáo dục và kết nối doanh nghiệp.

Sau sáp nhập hành chính, TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới với diện tích hơn 6.700km², dân số trên 14 triệu người và GRDP chiếm khoảng 25% GDP cả nước. 

TP đang định hình không gian chiến lược mới, hướng đến trở thành trung tâm tài chính quốc tế, phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo và bán dẫn, mở rộng mạng lưới logistics, cảng biển và công nghiệp công nghệ cao.

TP.HCM muốn cùng Slovakia kiến tạo hành lang tăng trưởng mới giữa châu Âu - ASEAN - Ảnh 4.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh trao đổi kết nối với Bộ trưởng Bộ Văn hóa Slovakia Martina Simkovicova (bìa phải) bên lề diễn đàn - Ảnh: THANH HIỆP

TP đang tập trung xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, hướng tới kết nối các quỹ đầu tư, ngân hàng quốc tế, fintech, bảo hiểm và các trung tâm giao dịch xuyên biên giới giữa châu Âu và ASEAN. 

Lãnh đạo TP đánh giá Slovakia có thể trở thành đối tác chiến lược trong lĩnh vực này, với thế mạnh về tài chính, công nghệ số và quản trị dữ liệu.

Bên cạnh đó, TP cũng kêu gọi hợp tác trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, robot công nghiệp, tự động hóa và sản xuất thông minh. 

Thành phố không chỉ tìm kiếm nhà đầu tư mà còn mong muốn các đối tác cùng nghiên cứu, phát triển, đào tạo nhân lực và xây dựng chuỗi giá trị công nghệ cao.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh TP đặt mục tiêu trở thành "cửa ngõ" của Liên minh châu Âu (EU) vào ASEAN, tận dụng các hiệp định EVFTA và EVIPA để kết nối dòng vốn, công nghệ và tiêu chuẩn quản trị từ châu Âu vào khu vực hơn 700 triệu dân. Trong đó, Slovakia được xem là đối tác bản lề trong việc hình thành hành lang tăng trưởng mới giữa châu Âu và Đông Nam Á.

TP.HCM cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, tiếp tục cải cách thể chế, phát triển hạ tầng số, hoàn thiện logistics và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án chiến lược.

Slovakia sẽ tiếp đón các doanh nghiệp Việt Nam một cách tích cực và thân thiện

TP.HCM - Ảnh 4.

Thứ trưởng Bộ Kinh tế Slovakia Vladimir Simonak phát biểu khai mạc diễn đàn - Ảnh: THANH HIỆP

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Slovakia Vladimir Simonak cho biết lãnh đạo hai nước thống nhất rằng Slovakia và Việt Nam có nhiều quan điểm tương đồng về các vấn đề quan trọng của thế giới, đồng thời duy trì mối quan hệ hữu nghị gắn bó từ những giai đoạn lịch sử khó khăn.

Tuy nhiên, lãnh đạo hai quốc gia cũng thẳng thắn nhìn nhận hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, do đó cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Theo ông, Việt Nam là cửa ngõ quan trọng để doanh nghiệp Slovakia tiếp cận thị trường Đông Nam Á, trong khi Slovakia có thể trở thành cầu nối giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Liên minh châu Âu với gần 500 triệu dân.

Ông cũng bày tỏ kỳ vọng sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Slovakia và nhấn mạnh các doanh nghiệp sẽ nhận được sự đón tiếp thân thiện, tích cực.

TP.HCM - Ảnh 5.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, TP.HCM cùng đoàn lãnh đạo Slovakia khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia tại TP.HCM - Ảnh: THANH HIỆP

TP.HCM muốn cùng Slovakia kiến tạo hành lang tăng trưởng mới giữa châu Âu - ASEAN - Ảnh 7.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị có các dự án 'hải đăng' trong hợp tác Việt Nam và Slovakia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trở thành trụ cột chính trong hợp tác giữa Việt Nam và Slovakia, chú trọng thành lập các dự án "hải đăng" trong nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghiệp ô tô.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất