29/09/2025 14:17 GMT+7

TP.HCM lý giải việc xin chuyển 0,2ha rừng phòng hộ Côn Đảo để xây đường khu trung tâm

Trước kiến nghị của đại biểu HĐND TP.HCM về căn cứ để trình chuyển đổi 0,2ha rừng phòng hộ Côn Đảo sang mục đích khác để xây hạ tầng khu trung tâm huyện, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã nêu ra các căn cứ pháp lý.

TP.HCM lý giải việc xin chuyển 0,2ha rừng phòng hộ Côn Đảo để xây đường khu trung tâm - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Thị Lệ nêu ý kiến về tờ trình chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ Côn Đảo - Ảnh: HỮU HẠNH

Sáng 29-9, tại kỳ họp thứ 4 của HĐND TP.HCM khóa X, UBND TP.HCM đã có tờ trình đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để làm dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo giai đoạn 2 (xây dựng một số tuyến đường mới tại khu dân cư số 3).

Theo UBND TP.HCM, việc xây dựng một số tuyến đường mới tại khu dân cư số 3 nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo tiền đề xây dựng và phát triển khu dân cư mới của Côn Đảo theo quy hoạch ở phía Tây - Bắc hồ Quang Trung. Đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo theo quy hoạch.

Dự án cũng nhằm chỉnh trang, phát triển đô thị, nâng cao chất lượng sống và thu hút đầu tư, phát triển du lịch tại đặc khu Côn Đảo.

Theo UBND TP.HCM, phần diện tích rừng thuộc dự án là 1,12ha. Trong đó có 0,07ha đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân nên không thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Phần diện tích tiếp theo là 0,8ha đã được HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng.

TP.HCM lý giải việc xin chuyển 0,2ha rừng phòng hộ Côn Đảo để xây đường khu trung tâm - Ảnh 2.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng trả lời kiến nghị đại biểu

Phần diện tích còn lại khoảng hơn 0,2ha trước đây có tranh chấp đất đai nên chưa chuyển mục đích. Đến nay khi Tòa án nhân dân tối cao đã có quyết định xác định đất rừng phòng hộ thì cần thiết tiếp tục chuyển mục đích sử dụng rừng để đảm bảo dự án thông tuyến, đủ điều kiện hoàn thành dự án giai đoạn 2022-2027.

Với tờ trình này, tại kỳ họp, đại biểu Nguyễn Thị Lệ đã yêu cầu UBND TP.HCM nêu rõ các căn cứ và các cơ sở pháp luật khi đề nghị chuyển 0,2ha đất rừng phòng hộ Côn Đảo sang mục đích khác để xây dựng kết cấu hạ tầng.

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM - cho biết theo quy định, thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc về HĐND cấp tỉnh, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Không chỉ vậy tại quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021- 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt, phần diện tích đất thực hiện dự án định hướng quy hoạch chức năng là khu dân cư, không quy hoạch đất lâm nghiệp. Do đó có cơ sở để đề xuất chuyển mục đích sử dụng rừng với diện tích đất này.

Tờ trình này sau đó đã được các đại biểu HĐND TP.HCM đồng thuận thông qua.

Không thể bố trí diện tích đất khác

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo giai đoạn 2 sẽ thực hiện xây dựng một số tuyến đường mới tại khu dân cư số 3 gồm 9 tuyến đường: đường N2 dài 309m, đường N4 dài 226m, đường N6 dài 423m, đường N7 dài 193m, đường N8 dài 470m, đường D1 dài 244m, đường D2 dài 570m, đường D3 dài 383m, đường D4 dài 441m.

Theo UBND TP.HCM, do đặc thù Côn Đảo nằm cách xa đất liền, diện tích đất trống khá hạn hẹp, tỉ lệ che phủ rừng chiếm 79%. Trong khi đó, đặc khu Côn Đảo có nhu cầu xây dựng hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến đường để kết nối các khu vực dân cư, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân, du khách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo, giai đoạn 2 cần phải tiếp tục thực hiện mới đảm bảo tính khả thi của toàn dự án. Tuy nhiên giai đoạn 2 đang vướng mặt bằng để triển khai thực hiện vì còn một phần diện tích rừng cần chuyển mục đích sử dụng theo quy định.

Vị trí đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo giai đoạn 2 đã được quy hoạch trong các quy hoạch chung và chi tiết. Như vậy, dự án buộc phải thực hiện trên diện tích có rừng tự nhiên tại vị trí nêu trên do không thể bố trí diện tích khác.

TP.HCM lý giải việc xin chuyển 0,2ha rừng phòng hộ Côn Đảo để xây đường khu trung tâm - Ảnh 3.Vườn Quốc gia Côn Đảo được công nhận danh hiệu ‘Danh lục xanh’ IUCN

Vườn Quốc gia Côn Đảo vừa chính thức được IUCN công nhận danh hiệu “Danh lục xanh”, qua đó đánh dấu bước tiến quan trọng trong bảo tồn thiên nhiên và phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất