14/07/2022 21:04 GMT+7

TP.HCM lập ban chỉ đạo, ban chỉ huy, hội đồng cố vấn dự án vành đai 3

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Ngày 14-7, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã ký các quyết định thành lập ban chỉ huy, ban chỉ đạo, tổ giúp việc và hội đồng cố vấn dự án đường vành đai 3 TP.HCM.

TP.HCM lập ban chỉ đạo, ban chỉ huy, hội đồng cố vấn dự án vành đai 3 - Ảnh 1.

Đường vành đai 3 TP.HCM sẽ giảm tải cho đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Ảnh: T.T.D

Theo đó, ban chỉ đạo triển khai hai dự án thành phần qua địa bàn TP thuộc dự án đường vành đai 3 TP.HCM gồm 16 thành viên do Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi làm trưởng ban. Ban chỉ đạo là cơ quan đầu mối phối hợp với tổ công tác Chính phủ và cùng với bộ ngành giải quyết các vấn đề chung cho toàn dự án, các vấn đề có tính chất liên tỉnh.

Ban chỉ huy hai dự án thành phần qua địa bàn TP cũng được thành lập gồm 16 thành viên do ông Võ Văn Hoan - phó chủ tịch UBND TP - làm trưởng ban, 3 phó ban gồm lãnh đạo Sở Giao thông vận tải TP, Sở Tài nguyên và môi trường TP và lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP. 

Nhiệm vụ của ban chỉ huy là giúp ban chỉ đạo điều hành, điều phối các nguồn lực và đôn đốc sở ngành thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dự án; theo dõi, giám sát kế hoạch, tiến độ chi tiết… xử lý hoặc đề xuất kịp thời các vấn đề phát sinh để báo cáo kịp thời cho ban chỉ đạo.

TP.HCM lập ban chỉ đạo, ban chỉ huy, hội đồng cố vấn dự án vành đai 3 - Ảnh 2.

Mô hình điều hành dự án đường vành đai 3 TP.HCM - Ảnh: SỞ GTVT TP.HCM

Hội đồng cố vấn dự án đường vành đai 3 TP.HCM có các chuyên gia giàu kinh nghiệm sẽ phản biện, góp ý phương án, đề xuất giải pháp tối ưu để triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả đầu tư. Ý kiến của hội đồng là cơ sở giúp ban chỉ đạo quyết định các vấn đề quan trọng của dự án.

UBND TP cũng có quyết định giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP làm nhiệm vụ chủ đầu tư hai dự án thành phần qua địa bàn TP. Chủ đầu tư được giao khẩn trương rà soát, bổ sung nhân sự trực tiếp tham gia dự án, đáp ứng năng lực, trình độ... để triển khai nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ đề ra.

Dự án đường vành đai 3 TP.HCM có tổng mức đầu tư là 75.378 tỉ đồng, đi qua 4 địa phương TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Con đường dài 76,34km gồm 8 dự án thành phần, mỗi địa phương thực hiện 2 dự án gồm xây lắp và giải phóng mặt bằng.

Vành đai 3 TP.HCM là dự án đường bộ có tổng mức đầu tư lớn nhất phía Nam từ trước đến nay và mục tiêu hoàn thành trong một thời gian rất ngắn. Do đó, dự án phải có mô hình tổ chức lãnh đạo, điều hành tương ứng để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Các địa phương hiện đang đẩy nhanh thủ tục để đảm bảo khởi công dự án vào tháng 6-2023 (sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch) để cơ bản hoàn thành vào năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.

4 địa phương ký kết kế hoạch làm đường vành đai 3 TP.HCM 4 địa phương ký kết kế hoạch làm đường vành đai 3 TP.HCM

TTO - Sáng 2-7, UBND TP.HCM chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng đường vành đai 3 TP.HCM và công tác chuẩn bị dự án đường vành đai 4 TP.HCM.


ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên