
Thành ủy TP.HCM đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng - Ảnh: HỮU HẠNH
Thành ủy TP.HCM vừa ban hành chương trình hành động số 15 về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Chương trình hành động đề ra những nhiệm vụ, đề án, công trình, dự án quan trọng, có tính chiến lược trong giai đoạn 2025 - 2030.
Trong đó mục tiêu lớn nhất là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế.
Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP.HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới.
TP.HCM phát triển kinh tế biển thành ngành kinh tế mũi nhọn
Thành ủy TP.HCM đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Cụ thể, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững. Phấn đấu hoàn thành xây dựng chính quyền số TP trước năm 2030. Hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch TP nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo không gian và động lực phát triển mới, ổn định, lâu dài.
Đẩy mạnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện đại, hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng, có sự quản lý của nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất mới.
Phát triển kinh tế biển trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Trong đó, đặc biệt chú trọng phát triển cụm cảng - logistics thông minh tại Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ theo mô hình siêu cảng số và hệ thống logistics tích hợp - vận hành bằng dữ liệu lớn, tối ưu chuỗi cung ứng, giảm phát thải.
Đầu tư nâng cấp hệ thống cảng vệ tinh Cát Lái, Tân Cảng - Phú Hữu, Tân Cảng - Hiệp Phước, cảng Sài Gòn và cụm cảng cạn (ICD) tại khu vực Phú Mỹ, Tân Thành tạo chuỗi logistics hiệu quả, có tính liên vùng.
Hình thành các khu thương mại tự do thế hệ mới gắn với phát triển các trung tâm logistics thông minh, hiện đại, các cụm cảng trung chuyển quốc tế và sân bay hàng hóa.
Ưu tiên phát triển mạng lưới giao thông tích hợp và thông minh, góp phần kết nối vùng - liên vùng bao gồm hệ thống đường sắt, hệ thống giao thông công cộng, các tuyến cao tốc...
Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, nâng cấp mở rộng, đưa vào khai thác các tuyến giao thông huyết mạch như đường Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4, các cao tốc TP.HCM - Bến Lức - Long Thành; TP.HCM - Mộc Bài, TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Long Thành - Hồ Tràm...
Đến năm 2030, toàn bộ xe buýt và taxi ở TP.HCM sử dụng năng lượng sạch
Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức, sáng tạo. Đầu tư phát triển công nghiệp bán dẫn và công nghệ số, đưa TP.HCM trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn hàng đầu khu vực và quốc tế.
Xây dựng trung tâm R&D nghiên cứu, đẩy mạnh hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng cho sản xuất công nghiệp, phát triển các sản phẩm công nghệ mới.
Hình thành các công viên khoa học - công nghệ, định hướng xây dựng Đô thị khoa học - công nghệ Bắc TP.HCM. Thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm của TP.HCM theo mô hình PPP.
Triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với các sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh ứng dụng công nghệ số. Phát triển đồng bộ hạ tầng số, nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông thông minh, mạng 5G, điện toán đám mây...
Về lĩnh vực văn hóa, phát triển ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp nội dung, kết hợp du lịch và kinh tế ban đêm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của TP.HCM. Đầu tư hoàn thành khu liên hợp thể thao quốc gia, Công viên lịch sử văn hóa dân tộc, Trung tâm nghệ thuật truyền thống, Nhà hát Thành phố, Khu liên hợp thể thao quốc tế Rạch Chiếc...
Tập trung hoàn thiện đồng bộ mạng lưới cơ sở giáo dục của TP.HCM, hoàn thành sớm chỉ tiêu tối thiểu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học từ 3 - 18 tuổi.
Nâng cao chất lượng công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xác định giá đất phù hợp với giá thị trường.
TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ xe buýt và taxi sử dụng năng lượng sạch. Tăng diện tích cây xanh đô thị đến năm 2030 đạt 5,5 m²/người, diện tích công viên công cộng phát triển tối thiểu 650 ha.
Đến năm 2050, các khu công nghiệp sinh thái, khu công nghệ thế hệ mới, thông minh đạt phát thải ròng bằng "0".
Thiết lập hành lang bảo vệ sinh thái ven sông Sài Gòn, sông Thị Vải, sông Dinh, bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn và hệ sinh thái biển. Triển khai các đề án, dự án, công trình thuộc chương trình "Vì Cần Giờ xanh" và "Vì Côn Đảo xanh"...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận