13/10/2022 10:31 GMT+7

TP.HCM cùng 4 địa phương lên kế hoạch làm con đường dài 200km

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa gửi tờ trình cho UBND TP.HCM phê duyệt kế hoạch triển khai dự án đường vành đai 4 TP.HCM dài gần 200km để làm cơ sở phối hợp với các địa phương: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai dự án.

TP.HCM cùng 4 địa phương lên kế hoạch làm con đường dài 200km - Ảnh 1.

Vành đai 3 TP.HCM dài 76km chuẩn bị khởi công, đường vành đai 4 TP.HCM dài hơn cũng đang được khởi động - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo sở, hiện các địa phương đang khẩn trương thực hiện lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án vành đai 4 TP.HCM đối với từng đoạn tuyến được Thủ tướng giao làm cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ ý kiến góp ý của Sở Giao thông vận tải các tỉnh (Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương và Long An), Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch phối hợp triển khai, trong đó xác định các nguyên tắc phối hợp và các mốc thời gian chính.

Theo kế hoạch, trong năm 2023 phải hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án; năm 2024 sẽ khởi công và thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào cuối năm 2027. 

Trên cơ sở các mốc thời gian chính nêu trên, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết để triển khai dự án đoạn qua địa phương mình.

Giai đoạn 1 dự án sẽ đầu tư 4 làn xe cao tốc và đường song hành hai bên (không liên tục, bố trí đường song hành tại các vị trí đông dân cư); giải phóng mặt bằng một lần theo quy mô quy hoạch được duyệt (8 làn). 

Theo nghiên cứu sơ bộ, giai đoạn 1 dự kiến khoảng 101.561 tỉ đồng, thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP). Ở giai đoạn hoàn chỉnh, các địa phương sẽ đầu tư hoàn chỉnh đường vành đai 4 TP.HCM theo quy hoạch.

Về cơ quan điều phối triển khai dự án trên toàn tuyến, vào tháng 9-2021, Thủ tướng đã giao 5 địa phương làm cơ quan có thẩm quyền triển khai các đoạn qua địa bàn mình quản lý. Theo đó, TP.HCM thực hiện đoạn dài 17km, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18km, tỉnh Đồng Nai 45km, Bình Dương 49km và Long An 71km.

Bộ Giao thông vận tải được giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đối với các dự án do các địa phương là cơ quan có thẩm quyền; đồng thời có trách nhiệm tổ chức điều phối triển khai thực hiện các dự án trên toàn tuyến.

Đường vành đai 4 TP.HCM dài 200km điểm đầu giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), điểm cuối nối với trục Bắc - Nam tại cảng Hiệp Phước (TP.HCM). Theo quy hoạch, đây là tuyến cao tốc 8 làn xe, có đường song hành hai bên, tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Như vậy nối tiếp đường vành đai 3 TP.HCM dài 76km hiện đang được các địa phương TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An chuẩn bị khởi công vào giữa năm 2023 thì vành đai 4 TP.HCM có quy mô dài hơn cũng đang được khởi động. 

Dự án hiện đang có thuận lợi là trước đó vào đầu năm 2022, Thủ tướng đã lập tổ công tác liên ngành để rà soát phạm vi, quy mô, phương án kỹ thuật, tổng mức đầu tư…

Lội bùn, băng rạch cắm cọc đường vành đai 3 TP.HCM Lội bùn, băng rạch cắm cọc đường vành đai 3 TP.HCM

TTO - Để cắm cọc ranh giải phóng mặt bằng dự án vành đai 3 TP.HCM đoạn qua TP Thủ Đức (TP.HCM), tổ cắm cọc phải vận chuyển cọc bằng ghe, lội bùn để tìm vị trí.

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên