24/03/2022 19:24 GMT+7

TP.HCM: Công trình chống ngập 10.000 tỉ đã được gỡ vướng

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - Dự án chống ngập 10.000 tỉ của TP.HCM đã được gỡ vướng về thủ tục tái cấp vốn. TP đang cùng các nhà đầu tư tập trung triển khai các công đoạn cuối cùng. Dự kiến trong năm 2022, công trình sẽ cơ bản hoàn thành.

TP.HCM: Công trình chống ngập 10.000 tỉ đã được gỡ vướng - Ảnh 1.

Công trình cống ngăn triều Tân Thuận (chống ngập cho quận 4, 7 và khu trung tâm TP.HCM) vẫn chưa hoàn thành do chưa được tái khởi động - Ảnh: L.P

Chiều 24-3, TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế trên địa bàn TP.

Thông tin tiến độ thực hiện dự án chống ngập 10.000 tỉ, ông Nguyễn Huy Bình - trưởng phòng kế hoạch đầu tư, Ban quản lý dự án xây dựng hạ tầng đô thị - cho biết TP.HCM rất quyết tâm đầu tư hoàn thành dự án chống ngập do triều trên. Dự án nhằm giải quyết ngập do triều cho vùng diện tích khoảng 570km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP.HCM.

Theo ông Bình, hiện tại dự án đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng. Tuy nhiên, thời gian qua, dự án gặp vướng liên quan đến thủ tục tái cấp vốn. TP.HCM đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung giải quyết vướng mắc để công trình sớm hoàn thành đưa vào vận hành.

Đến nay, các thủ tục liên quan đến trung ương cơ bản đã được giải quyết. TP đang cùng các nhà đầu tư tập trung triển khai các công đoạn cuối cùng. Dự kiến trong năm 2022, công trình sẽ cơ bản hoàn thành; đến năm 2023 sẽ hoàn tất công tác thanh quyết toán liên quan.

Thông tin thêm, ông Bình cho biết đây là dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP). Theo hợp đồng BT, TP sẽ thanh toán khoảng 16% giá trị hợp đồng bằng quỹ đất cho nhà đầu tư, còn 84% thanh toán bằng tiền mặt. Hiện nay, các đơn vị cũng đang đề xuất một số quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư. 

Về chất lượng công trình, theo ông Bình, dự án có kéo dài hơn so với thời gian dự kiến, tuy nhiên trong quá trình tạm ngưng thực hiện, những kỹ thuật đã được các đơn vị tính toán, vì vậy không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng. Bên cạnh đó, tổng mức đầu tư hiện nay không tăng so với hợp đồng ký kết. 

Trước đó, ngày 1-4, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành nghị quyết số 40 về việc tiếp tục triển khai dự án ngăn triều cho khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

Thủ tướng đánh giá đây là công trình trọng yếu của TP.HCM. Tiến độ dự án đã được 90% và rất cấp bách để giải quyết vấn đề ngập lụt cho thành phố.

Thủ tướng giao UBND TP.HCM chịu trách nhiệm trong quá trình hoàn thành dự án đúng theo quy định pháp luật. Đồng thời UBND TP.HCM chịu trách nhiệm thanh toán cho nhà đầu tư và rà soát lại, loại bỏ các chi phí bất hợp lý.

Về vốn đầu tư, UBND TP.HCM thống nhất với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) về việc tái cấp vốn vay thực hiện dự án.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu TP.HCM chịu trách nhiệm rà soát, khắc phục tối đa các tồn tại về pháp lý dự án đang vướng mắc.

Trước đó, dự án chống ngập này đứng trước nguy cơ dừng thi công do vướng mắc về việc ký kết phụ lục hợp đồng. Vướng mắc này đã khiến các sở ngành cùng chủ đầu tư họp bàn nhiều lần nhưng chưa giải quyết được, dẫn tới dự án bị trễ hẹn nhiều lần.

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục triển khai dự án chống ngập 10.000 tỉ
Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục triển khai dự án chống ngập 10.000 tỉ

TTO - Ngày 1-4, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành nghị quyết số 40 về việc tiếp tục triển khai dự án ngăn triều cho khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên