11/12/2018 09:52 GMT+7

TP.HCM có mưa lúc diễn ra trận Việt Nam - Malaysia?

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Sáng 11-12, bầu trời TP.HCM bị bao phủ bởi mây dông dày đặc, không lâu sau đó mưa trút xuống khá nặng hạt gây rối loạn giao thông tại nhiều nơi. Vậy mưa có thể xảy ra lúc diễn ra trận đấu giữa Việt Nam - Malaysia?

TP.HCM có mưa lúc diễn ra trận Việt Nam - Malaysia? - Ảnh 1.

Sáng sớm 11-12 tại TP.HCM đã có mưa khá nặng hạt tại khu vực trung tâm - Ảnh: QUANG KHẢI

Theo ông Lê Đình Quyết, phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ tại TP.HCM, trong ngày vẫn còn có thể xuất hiện thêm vài đợt mưa, dông mang tính chất cục bộ. 

Tuy nhiên, vào thời điểm diễn ra trận đấu chung kết AFF cúp giữa Việt Nam - Malaysia, thời tiết khu vực TP.HCM không còn mưa nên không ảnh hưởng đến việc tổ chức cho người hâm mộ xem bóng đá ngoài trời như ở khu vực đường Nguyễn Huệ…

Về nguyên nhân gây mưa, ông Quyết nhận định không khí lạnh khuếch tán từ phía Bắc làm kích động phát triển các nhiễu động gây mưa dông. 

Sáng cùng ngày ghi nhận mưa xảy ra nhiều nơi như Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM, Long An. 

Cũng theo ông Quyết, mưa xuất hiện trong ngày 11-12 sau đó giảm hẳn.

Trong khi khu vực Nam Bộ mưa cục bộ giảm theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trong ngày đêm nay (11-12), các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Sáng nay, TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu... dông sét, mưa mù trời Sáng nay, TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu... dông sét, mưa mù trời

TTO - Mưa lớn bất ngờ ập xuống nhiều nơi ở TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu... ngay đầu giờ sáng nay với sấm sét liên tục, bầu trời đen kịt.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên