29/06/2023 18:51 GMT+7

TP.HCM có 25 chung cư đang sử dụng chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy

Chiều 29-6, tại buổi họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội, thượng tá Lê Mạnh Hà - phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM - đã cung cấp nhiều thông tin, cảnh báo liên quan đến hoạt động phòng cháy chữa cháy trên địa bàn TP.

TP.HCM có 25 chung cư đang sử dụng chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy - Ảnh 1.

Ông Lê Mạnh Hà - phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM - Ảnh: MINH HÒA

Hàng loạt chung cư chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy

Qua rà soát, hiện nay trên địa bàn TP còn 25 công trình thuộc hạng mục nhà chung cư chưa tiến hành nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động. Trong đó có 6 chung cư ở TP Thủ Đức, 3 chung cư ở quận Tân Phú, 2 chung cư tại quận Bình Thạnh, 2 chung cư ở Bình Tân... 

Cụ thể như tòa nhà C chung cư Cao Ốc Xanh (TP Thủ Đức), chung cư nhà ở xã hội cao ốc đảo Kim Cương, tòa nhà River Park (quận 10)...

Ông Hà cho biết hiện nay Công an TP đã đưa ra các biện pháp xử lý triệt để đối với những cơ sở, công trình, chung cư chưa được nghiệm thu. 

Cụ thể, đối với các cơ sở, công trình đã được kiểm tra kiến nghị và xử phạt nhiều lần nhưng chủ đầu tư không khắc phục thì áp dụng biện pháp tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động. 

Trường hợp chủ đầu tư không chấp hành các quyết định, đề xuất chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Ngoài ra, lập danh sách các chủ đầu tư cố tình vi phạm, vi phạm nhiều lần, đã được cơ quan có thẩm quyền kiến nghị nhưng cố tình không khắc phục lên các phương tiện báo đài để người dân theo dõi, giám sát.

Đối với các chủ đầu tư còn cố tình vi phạm các quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy,  có khả năng dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản thì tiến hành việc điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Thủ trưởng các đơn vị công an quận và TP Thủ Đức chịu trách nhiệm

Chỉ đạo các đơn vị quản lý đô thị phối hợp với công an địa phương để đưa ra các biện pháp, tạm đình chỉ hoạt động đối với các công trình vi phạm. 

Đồng thời, các cơ sở vi phạm, yêu cầu chủ đầu tư, người đứng đầu của các cơ sở, công trình phải có văn bản cam kết theo kế hoạch, phương án, lộ trình đề ra với cơ quan có thẩm quyền.

TP.HCM có 25 chung cư đang sử dụng chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy - Ảnh 2.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy tại một cao ốc ở TP.HCM - Ảnh: Q.Đ

Đối với các trường hợp hết thời gian đề ra mà vẫn chưa thực hiện được thì phải tiến hành việc tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật.

Đối với các cơ sở, công trình cố tình vi phạm mà không có khắc phục thì tổng hợp, thống kê, báo cáo đánh giá nguyên nhân, hậu quả đối với từng trường hợp để đề xuất ban giám đốc Công an TP có chỉ đạo xử lý.

Theo đó, thủ trưởng các đơn vị công an quận, huyện và TP Thủ Đức chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy, nổ tại cơ sở, công trình tồn tại vi phạm kéo dài mà không có phương hướng xử lý triệt để hoặc bỏ sót, lọt đối tượng cơ sở, công trình vi phạm.

Ngoài ra, báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất về Công an TP (qua PC07) để kịp thời cập nhật các cơ sở, công trình phát sinh.

Các cơ quan chức năng xử lý các công trình chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy vì lý do xây sai phép xây dựng, buộc phải cưỡng chế, tháo dỡ phần sai phép xây dựng, không để tình trạng tồn tại, kéo dài.

Danh sách 25 chung cư vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy

Căn hộ Mỹ Vinh (quận 3), chung cư Ngọc Khánh (quận 5), 2 tòa chung cư 78 (quận 6), cao ốc thương mại dịch vụ Lakeside Tower (quận 7), tòa nhà River Park (quận 10), cụm nhà chung cư Moscrow Tower (quận 12), chung cư Nguyễn Quyền (quận Bình Tân), chung cư Full House (quận Bình Tân), chung cư La Bonita (quận Bình Thạnh), chung cư Bắc Bình (quận Bình Thạnh);

Chung cư Bảy Hiền Tower (quận Tân Bình), chung cư Rubyland (quận Tân Phú), chung cư Khang Gia Tân Hương (quận Tân Phú), chung cư Hồng Lĩnh (huyện Bình Chánh), khu dân cư căn hộ cao tầng 584 (huyện Bình Chánh).

TP Thủ Đức có: tòa nhà C chung cư Cao Ốc Xanh, cao ốc đảo Kim Cương, chung cư cao tầng đường 18 (New Tower), chung cư NewCity Thủ Thiêm, chung cư La Astoria, khu văn phòng chung cư cao cấp Petro Vietnam Landmark...

Tình hình dịch bệnh tay chân miệng tại TP.HCM

Cũng trong buổi họp báo chiều 29-6, bà Lê Thiện Quỳnh Như - chánh văn phòng Sở Y tế - cho biết trong tuần 25, TP.HCM ghi nhận 779 ca tay chân miệng, tăng gấp đôi (116,2%) so với trung bình 4 tuần trước (360 ca).

Trong đó, số ca nhập viện điều trị nội trú và khám ngoại trú đều tăng lần lượt là 1,8 lần và 2,8 lần.

Hiện, nguồn cung ứng thuốc điều trị bệnh tay chân miệng nặng, cụ thể là thuốc Immunoglobulin tiêm tĩnh mạch (IVIG) tại TP.HCM còn khó khăn.

Sở Y tế TP.HCM và các đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận điều trị bệnh nhân tay chân miệng từ các tỉnh phía Nam đang tích cực mua sắm thuốc và có những giải pháp căn cơ và chủ động hơn về cung ứng thuốc này.

Công an TP.HCM đề nghị thống kê vướng mắc phòng cháy chữa cháyCông an TP.HCM đề nghị thống kê vướng mắc phòng cháy chữa cháy

Công an TP.HCM đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị rà soát vướng mắc, khó khăn và đề xuất giải pháp về phòng cháy chữa cháy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên