21/08/2019 16:09 GMT+7

TP.HCM: Chưa xác định được trường hợp nào lạm dụng quỹ BHYT

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Chiều 21-8, ông Phan Văn Mến, giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM, cho biết: đến nay Bảo hiểm xã hội TP chưa xác định được trường hợp nào lạm dụng quỹ BHYT.

TP.HCM: Chưa xác định được trường hợp nào lạm dụng quỹ BHYT - Ảnh 1.

Thẻ BHYT - Ảnh: Tư liệu

Trước đó, theo thống kê sơ bộ của Bảo hiểm xã hội, năm 2018 có 157 trường hợp khám bệnh trên 150 lần, 22 trường hợp khám bệnh trên 170 lần.

Tuy nhiên qua rà soát cho thấy những trường hợp này chủ yếu đi chạy thận nhân tạo nên phải đến bệnh viện nhiều lần trong tuần.

Trước đó, Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã có văn bản gửi Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xem xét về hai trường hợp bệnh nhân có dấu hiệu lạm dụng quỹ BHYT khi đến khám chữa bệnh tại nhiều bệnh viện trong TP với nhiều bệnh khác nhau. 

Hiện Bảo hiểm xã hội vẫn đợi kết luận của Thanh tra Sở Y tế về hai trường hợp này.

Phê bình nghiêm khắc 11 tỉnh, thành vi phạm Luật bảo hiểm y tế Phê bình nghiêm khắc 11 tỉnh, thành vi phạm Luật bảo hiểm y tế

TTO - Luật bảo hiểm y tế cho phép các địa phương giữ lại 20% quỹ khám, chữa bệnh chưa sử dụng hết để phục vụ nhiệm vụ chăm lo sức khỏe của nhân dân, nhưng 11 tỉnh, thành phố vi phạm thủ tục thanh toán. Trong đó có Hà Nội, TP.HCM.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên