15/06/2022 18:03 GMT+7

TP.HCM: Chủ động xây dựng đề án số hóa các số liệu thống kê

ÁI NHÂN - CẨM NƯƠNG
ÁI NHÂN - CẨM NƯƠNG

TTO - Chiều 15-6, Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết tổng điều tra kinh tế năm 2021. Tham dự hội nghị có Phó chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan, cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Khắc Hoàng cùng các thành viên khác...

TP.HCM: Chủ động xây dựng đề án số hóa các số liệu thống kê - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan (giữa) chia sẻ tại hội nghị - Ảnh: ÁI NHÂN

Theo kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế năm 2021, TP.HCM có 216.170 doanh nghiệp (tăng 26,2% so với năm 2016); 458 hợp tác xã (tăng 16,5% so với năm 2016); 387.406 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể (giảm 14,5% so với năm 2016); 3.147 đơn vị sự nghiệp, hiệp hội (giảm 32,7% so với năm 2016); 2.381 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng (tăng 3,7% so với năm 2016).

Số lao động trong các đơn vị đã được điều tra năm 2021 là 3.766.879 người, giảm 6,9%, tương đương giảm 278.731 lao động so với năm 2016. Trong đó, số lao động trong các doanh nghiệp có kết quả sản xuất kinh doanh tính đến thời điểm 31-12-2020 có 2.812.237 lao động, giảm 4,6% so với năm 2019 và giảm 4,3% so với năm 2016.

Dù số doanh nghiệp tăng lên so với thời điểm năm 2016, tuy nhiên do tác động của dịch COVID-19 đã hạn chế rất nhiều đến việc thu hút nguồn lao động, trong đó số lao động trong các doanh nghiệp thuộc loại hình có vốn đầu tư nước ngoài giảm khá mạnh.

TP.HCM: Chủ động xây dựng đề án số hóa các số liệu thống kê - Ảnh 2.

Trưởng Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế TP trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc - Ảnh: ÁI NHÂN

Thay mặt UBND TP, Phó chủ tịch Võ Văn Hoan gửi lời cảm ơn đến ban chỉ đạo điều tra các địa phương vì có nhiều nỗ lực và vất vả vượt qua nhiều khó khăn hoàn thành nhiệm vụ.

Theo ông Hoan, trong 6 kỳ tổng điều tra thì kỳ thứ 6 này là tổng điều tra trong hoàn cảnh rất đặc biệt, bởi TP vừa làm vừa chống dịch để bảo vệ nền sức khỏe của người dân TP, bảo vệ nền sản xuất, làm tốt công tác an sinh xã hội.

“Tổng điều tra kinh tế và điều tra các đơn vị sự nghiệp rất có ý nghĩa, chúng ta làm rất nhiều tài liệu văn kiện rất dài, nếu không có các biện pháp thống kê, so sánh các kỳ thống kê trước đây sẽ không định hình được các xu thế phát triển, các vấn đề vướng mắc gặp phải, từ đó không thể đưa ra các giải pháp để thúc đẩy phát triển xã hội”, ông Hoan chia sẻ.

Thông qua kết quả tổng kết, phó chủ tịch UBND TP cũng đề nghị Cục Thống kê TP chủ động xây dựng đề án số hóa các số liệu thống kê. “Hiện nay các tổ chức quốc tế rất quan tâm số hóa và mong muốn tham gia để hỗ trợ TP về tài chính, hỗ trợ về năng lực, đội ngũ để làm công tác số hóa. Tôi mong muốn 4 ngành trong khối đô thị số hóa trước, có được dữ liệu lớn và trên số hóa đó lập quy trình hóa, tổ chức khai thác vận hành sử dụng có hiệu quả số liệu”, ông Hoan nói.

Cũng tại hội nghị, UBND TP đã công bố quyết định khen thưởng cho 49 tập thể và 123 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021, sẽ tính toán lại quy mô GDP Tổng điều tra kinh tế năm 2021, sẽ tính toán lại quy mô GDP

TTO - Bà Nguyễn Thị Hương, tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, cho biết kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2021 sẽ cung cấp thông tin đúng, đầy đủ và sát thực tế nhất để biên soạn các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô.

ÁI NHÂN - CẨM NƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên