05/03/2018 20:06 GMT+7

TP.HCM chi gần 42 tỷ đồng cho thi đua khen thưởng

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TTO - Trong năm 2017, tổng số tiền chi cho khen thưởng của TP.HCM là hơn 41,7 tỷ đồng. Nguồn chi chủ yếu trích từ quỹ thi đua, khen thưởng được hình thành từ ngân sách TP.

TP.HCM chi gần 42 tỷ đồng cho thi đua khen thưởng - Ảnh 1.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Nước phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng năm 2017, chiều 5-3. Ảnh TỰ TRUNG

Chiều 5-3, UBND TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Báo cáo của UBND TP cho thấy Trong năm 2017, tổng số tiền chi cho khen thưởng của TP.HCM là hơn 41,7 tỷ đồng. Nguồn chi chủ yếu trích từ quỹ thi đua, khen thưởng được hình thành từ ngân sách TP. Đáng chú ý là trong số đó có gần 3,5 tỷ đồng dùng để chi thưởng đột xuất  (khen thưởng nóng) cho những trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc như cứu người, trấn áp tội phạm- tệ nạn xã hội, phát hiện ngăn chặn vận chuyển, mua bán ma túy, vật cấm… trên địa bàn TP.

TP.HCM chi gần 42 tỷ đồng cho thi đua khen thưởng - Ảnh 2.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Nước tặng Huân chương Độc Lập hạng nhất cho ông Lê Hoàng Quân, Nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng năm 2017, chiều 5-3. Ảnh TỰ TRUNG

Ngoài ra, tiền mua sắm hiện vật khen thưởng hơn 1,8 tỷ đồng. Tiền chi phục vụ hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng TP như tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết, họp hội đồng, in ấn, photo tài liệu… gần 2,8 tỷ đồng.

Tham dự hội nghi, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đặc biệt đánh giá cao thành tựu của TP.HCM đạt được trong xây dựng nông thôn mới- trở thành đơn vị dẫn đầu cả nước trong phong trào này giai đoạn 1. Ngoài ra, phong trào khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp, chăm lo cho đời sống người dân của TP cũng đạt kết quả ấn tượng. Bà Thịnh lưu ý thời gian tới TP cần tập trung tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo chiều sâu, phát hiện kịp thời, chú trọng khen thưởng cho người lao động trực tiếp sản xuất, cá nhân có thành tích đột xuất đặc biệt nổi bật tạo cảm hứng và lan tỏa lối sống đẹp cho cộng đồng.

TP.HCM chi gần 42 tỷ đồng cho thi đua khen thưởng - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng năm 2017, chiều 5-3. Ảnh TỰ TRUNG

Về vấn đề này, Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn TP đảm bảo công tác xét thi đua phải kịp thời, đúng đối tượng, tôn vinh khen thưởng chính xác, tránh khen thưởng cào bằng, tràn lan. Những cá nhân lập thành tích đặc biệt xuất sắc ở những nơi khó khăn, nguy hiểm, vùng sâu vùng xa phải được quan tâm tôn vinh.

TP.HCM chi gần 42 tỷ đồng cho thi đua khen thưởng - Ảnh 4.

Giao lưu gương điển hình tập thể và cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng năm 2017, chiều 5-3. Ảnh TỰ TRUNG

TP.HCM chi gần 42 tỷ đồng cho thi đua khen thưởng - Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tặng hoa chúc mừng tập thể và cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước , chiều 5-3. Ảnh TỰ TRUNG

Dịp này, các đại biểu tham dự hội nghị đã được giao lưu với 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước của TP: Tập thể Sở quy hoạch và kiến trúc; Tập thể Phòng cảnh sát kinh tế- Công an TP.HCM;  Ông Nguyễn Hữu Tước- hội viên Hội Cựu chiến binh khu phố 5, phường Tân Thuận Tây, quận 7; Anh Bùi Minh Thắng- thanh niên sản xuất giỏi, tích cực trong công tác đoàn tại huyện Củ Chi.

TP.HCM chi gần 42 tỷ đồng cho thi đua khen thưởng - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.HCM trò chuyện với đại biểu tham dự tham dụ Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng năm 2017, chiều 5-3. Ảnh TỰ TRUNG

TP.HCM chi gần 42 tỷ đồng cho thi đua khen thưởng - Ảnh 7.

Đại biểu tham dụ Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng năm 2017, chiều 5-3. Ảnh TỰ TRUNG

TP.HCM chi gần 42 tỷ đồng cho thi đua khen thưởng - Ảnh 8.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tặng cờ thi đua của UBND TP.HCM cho các đơn vị có thành tích xuất sắc tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng năm 2017, chiều 5-3. Ảnh TỰ TRUNG

TP.HCM chi gần 42 tỷ đồng cho thi đua khen thưởng - Ảnh 9.

Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM tặng cờ thi đua của UBND TP.HCM cho các đơn vị có thành tích xuất sắc tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng năm 2017, chiều 5-3. Ảnh TỰ TRUNG

TP.HCM chi gần 42 tỷ đồng cho thi đua khen thưởng - Ảnh 10.

Tặng bằng khen UBND TP.HCM cho cho các đơn tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng năm 2017, chiều 5-3. Ảnh TỰ TRUNG



MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên