21/07/2021 16:01 GMT+7

TP.HCM chỉ còn 32 chợ còn hoạt động, 205 chợ đã tạm ngưng

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Tính đến ngày 21-7, trên địa bàn TP có 32 chợ đang hoạt động và 205 chợ tạm ngưng hoạt động trong tổng số 237 chợ. Như vậy, số lượng chợ tạm ngưng hoạt động tăng lên 8 chợ so với ngày 19-7, và là mức cao nhất trong thời gian qua.

TP.HCM chỉ còn 32 chợ còn hoạt động, 205 chợ đã tạm ngưng - Ảnh 1.

Một số chợ truyền thống được mở phải đảm bảo các tiêu chí về an toàn dịch bệnh. Trong ảnh: dựng vách ngăn tại khu bán hàng chợ Bình Thới (Q.11) - Ảnh: N.TRÍ

Theo Sở Công thương TP.HCM, các chợ tạm ngưng hoạt động do liên quan đến các ca nhiễm, ca nghi nhiễm hoặc không đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch (trong đó có 202 chợ truyền thống và 3 chợ đầu mối). Mới nhất trong danh sách này là chợ An Hội (quận Gò Vấp) do liên quan ca nhiễm tại chợ. 

Trong thời gian qua, một số chợ sau khi đóng để thực hiện các công tác phòng, chống dịch (như khử khuẩn, xét nghiệm, truy vết…) đã khôi phục hoạt động.

Cụ thể, tại quận 5 là các chợ Nguyễn Tri Phương (ngày 1-7), chợ An Đông - khu vực kinh doanh thực phẩm tại số 96 Hùng Vương (ngày 17-7), còn ở quận 11 là chợ Bình Thới (ngày 9-7) và chợ Phú Thọ (ngày 16-7-2021).

Một số chợ khác đã hoạt động trở lại như chợ Kiến Thành (ngày 19-7) tại Bình Tân và các chợ Tân Đoàn Việt, chợ Bà Lát, chợ tạm ấp 4 Vĩnh Lộc A, chợ Quy Đức (ngày 19-7) đều ở huyện Bình Chánh.

Một số quận, huyện tổ chức các điểm bán nhỏ, phân luồng, giãn cách để cung cấp các nhu yếu phẩm cho người dân như quận 12, huyện Củ Chi.

Sở Công thương TP.HCM cho biết chuẩn bị tổ chức thêm điểm trung chuyển, tập kết tại chợ đầu mối Hóc Môn, sau khi tổ chức mô hình này tại chợ Thủ Đức. 

Tuy vậy, đại diện chợ đầu mối Thủ Đức cho biết lượng rau củ về điểm trung chuyển hiện khá khiêm tốn, với chỉ trung bình 34 tấn/ngày đêm.

Sáng 21-7, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải đã có buổi kiểm tra các chợ truyền thống trên địa bàn TP.HCM. Theo thứ trưởng, bình thường chợ cung cấp đến 70% nguồn cung thực phẩm cho TP, và 30% còn lại là từ hệ thống hiện đại như trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng... Do đó, việc đóng cửa chợ khiến áp lực nguồn cung đổ dồn lên hệ thống hiện đại, gây nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thực phẩm thiết yếu cho người dân.

Với nhận định đó, Thứ trưởng Hải cho biết Bộ Công thương sẽ đề nghị TP.HCM nghiên cứu sớm mở thêm các chợ truyền thống, chợ đầu mối.

Trước đó, UBND TP đã ra văn bản yêu cầu các quận, huyện khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức lại chợ trong điều kiện đảm bảo dịch bệnh, để sớm mở cửa lại các chợ truyền thống.

Bộ Công thương đề nghị TP.HCM nghiên cứu sớm mở thêm chợ truyền thống Bộ Công thương đề nghị TP.HCM nghiên cứu sớm mở thêm chợ truyền thống

TTO - Chợ cung cấp đến 70% nguồn cung thực phẩm, vì thế ông Đỗ Thắng Hải, thứ trưởng Bộ Công thương, đề nghị TP.HCM nghiên cứu sớm mở thêm các chợ truyền thống, chợ đầu mối.

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: chợ