Thứ 6, ngày 19 tháng 8 năm 2022
TP.HCM: Bán điện mặt trời dưới 100 triệu đồng/năm không phải đăng ký hộ kinh doanh
TTO - Sở Công thương TP.HCM có yêu cầu các đơn vị liên quan hướng dẫn người dân thủ tục đầu tư dự án điện mặt trời, qua đó hộ dân, cá nhân có thu nhập dưới 100 triệu đồng/năm từ điện mái nhà không phải đăng ký hộ kinh doanh như trước đây.

Hộ dân, cá nhân có thu nhập từ điện mặt trời mái nhà dưới 100 triệu đồng/năm tại TP.HCM từ nay không phải đăng ký hộ kinh doanh cá thể nữa - Ảnh: VĂN THỎA
Trước đây hộ dân, cá nhân tại TP.HCM khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà bắt buộc phải đăng ký hộ kinh doanh cá thể theo Luật doanh nghiệp mới hoàn tất các thủ tục để đưa điện lên lưới và được ngành điện thanh toán lại.
Tuy nhiên, Sở Công thương TP trích dẫn các quy định thông tư của Chính phủ, Bộ Công thương về Chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời và Quy định về phát triển dự án, hợp đồng mua bán điện cho thấy:
"Mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời đều không có quy định bắt buộc phải đăng ký kinh doanh khi thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng mua bán điện, đấu nối hệ thống điện mặt trời mái nhà vào hệ thống điện quốc gia".
Tiếp đó, thông tư 40 của Bộ Công thương ban hành năm 2021 cũng quy định: hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN theo quy định pháp luật về thuế.
Đồng thời, Sở Công thương TP cũng dẫn lại nhận định của Sở Kế hoạch và đầu tư.
Theo đó, Sở Kế hoạch và đầu tư nhận định theo nghị định số 1 ban hành năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và các văn bản liên quan tới đăng ký doanh nghiệp thì không có quy định đối với gia đình, cá nhân không kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và có doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống bắt buộc phải đăng ký hộ kinh doanh.
Một quy định đi kèm khác của Bộ Công thương ban hành năm 2020 có nội dung các hộ gia đình và cá nhân lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất đến 1MW đều được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực do đó không thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
Từ các lý do trên, Sở Công thương TP yêu cầu UBND TP Thủ Đức, UBND các quận huyện và Tổng công ty Điện lực TP nghiên cứu thực hiện các quy định hướng dẫn trên. Qua đó không bắt buộc các hộ gia đình, cá nhân đầu tư điện mặt trời trên mái nhà có doanh thu bán điện cho ngành điện từ 100 triệu đồng/năm trở xuống phải đăng ký hộ kinh doanh cá thể.
Khi TP.HCM có hướng dẫn này thì lại phát sinh một vấn đề: những hộ dân, cá nhân trước đây đã đăng ký hộ kinh doanh cá thể và được cấp mã số thuế phải xử lý như thế nào?
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 9-3, ông Bùi Trung Kiên - phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) - cho biết trước đây ngành điện TP yêu cầu người dân phải thực hiện đăng ký hộ kinh doanh cá thể theo yêu cầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
"Sau khi có hướng dẫn của Sở Công thương, chúng tôi đã có văn bản gửi tập đoàn về vấn đề này để gỡ khó cho người dân. Về vấn đề những người đã đăng ký hộ kinh doanh thì sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến các giấy tờ thủ tục sau đó", ông Kiên cho biết thêm.
-
TTO - Cơ quan điều tra xác định, tháng 3-2016, Diệp Dũng đã tự ký công văn thông báo triển khai huy động vốn 2 đợt 10.000 tỉ đồng từ 10 cá nhân và 5 công ty nhằm đặt cọc cho thương vụ mua lại hệ thống bán lẻ Big C tại Việt Nam.
-
TTO - Đằng sau gương mặt dịu dàng là bản lĩnh kiên cường được tôi luyện nhiều năm, trung tá Lương Thị Trà Vinh đã sẵn sàng là nữ sĩ quan công an Việt Nam đầu tiên lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế.
-
TTO - Video quay nữ thủ tướng trẻ nhất Phần Lan Sanna Marin "quẩy" hết mình trong 1 buổi tiệc gây ra nhiều tranh cãi. Các ý kiến chỉ trích nữ chính trị gia cho rằng hành động này không phù hợp, trong khi những người ủng hộ nói bà có quyền tiệc tùng.
-
TTO - Do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi và không được trả lương, 41 người Việt Nam đang làm thuê tại casino ở Campuchia đã bàn bạc tháo chạy khỏi casino, bơi qua sông Bình Di về Việt Nam.
-
TTO - Bà Hằng khai nhận phát ngôn gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của Hoài Linh do Hoài Linh có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên nhưng khi bà Hằng yêu cầu lên tiếng về hành vi lừa đảo của ông Yên thì Hoài Linh không lên tiếng.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận