24/04/2018 12:20 GMT+7

TP cấm xe máy qua hầm sông Sài Gòn phục vụ bắn pháo hoa lễ 30-4

THU DUNG-NGỌC ẨN
THU DUNG-NGỌC ẨN

TTO - Dịp lễ 30-4 năm 2018, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa ở nóc hầm vượt sông Sài Gòn và công viên văn hóa Đầm Sen.

TP cấm xe máy qua hầm sông Sài Gòn phục vụ bắn pháo hoa lễ 30-4 - Ảnh 1.

Từ 20h ngày 30-4, cấm toàn bộ xe máy lưu thông qua hầm vượt sông Sài Gòn. Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cụ thể, bắn pháo hoa tầm cao tại nóc hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2) và tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11). Thời gian bắn pháo hoa từ 21h đến 21h15.

Do đó, Trung tâm Quản lý đường hầm sống Sài Gòn đề xuất cấm xe máy đi lại trên tuyến Võ Văn Kiệt - đường hầm sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ đoạn từ đường Ký Con (Q.1) đến đường dẫn cầu Thủ Thiêm (Q.2) theo cả hai hướng lưu thông.

Theo ông Lê Minh Triết - giám đốc Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn cho biết việc cấm xe máy đi lại nhằm giúp chuẩn bị tốt hơn cho việc bắn pháo hoa mừng lễ 30-4, 1-5. 

Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với trung tâm tuyệt đối không để xảy ra ùn ứ, kẹt xe tại các khu vực xung quanh.

Trong dịp lễ 30-4, 1-5, trung tâm cũng cùng với Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP.HCM tiến hành kiểm soát lượng xe cộ qua lại các tuyến đường Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, không để xảy ra ách tắc cục bộ. Các đơn vị thi công công trình cũng cần nhanh chóng thu dọn rào chắn, biển báo đảm bảo an toàn cho xe cộ đi lại.


THU DUNG-NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên