24/12/2022 12:19 GMT+7

TP Buôn Ma Thuột nhận Huân chương Lao động hạng 3 vì hoàn thành nông thôn mới

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã vinh dự được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 sau khi địa phương này đã xuất sắc hoàn thành chương trình nông thôn mới.

TP Buôn Ma Thuột nhận Huân chương Lao động hạng 3 vì hoàn thành nông thôn mới - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đình Trung, bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (bìa phải), thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động cho lãnh đạo TP Buôn Ma Thuột - Ảnh: TRUNG TÂN

Sáng 24-12, UBND TP Buôn Ma Thuột tổ chức lễ công bố hoàn thành chương trình nông thôn mới và vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Ngọc Nghị, chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau 10 năm cố gắng, đến nay Buôn Ma Thuột đã hoàn thành đầy đủ các tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới và vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3.

Giai đoạn tới, thành phố phải tiếp tục xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo môi trường và cuộc sống người dân.

Ông Vũ Văn Hưng, chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, cho biết đến nay 8/8 xã trên địa bàn đã được công nhận chuẩn nông thôn mới, đạt tỉ lệ 100%. Toàn bộ hệ thống đường xã và đường từ trung tâm xã đến thành phố được nhựa hoặc bê tông hóa, tỉ lệ hộ dân nông thôn sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 100%.

Cơ sở vật chất văn hóa ở địa phương được quan tâm đầu tư theo quy hoạch và đạt chuẩn nông thôn mới. Tất cả các xã đều có nhà văn hóa và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao toàn xã; 97/97 thôn, buôn được đầu tư xây dựng nhà văn hóa cộng đồng buôn, hội trường thôn…

Tỉ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 chỉ còn 1,22%.

Làm nông thôn mới, thu nhập người dân tăng thêm 45 triệu đồng/năm Làm nông thôn mới, thu nhập người dân tăng thêm 45 triệu đồng/năm

TTO - Chiều 20-6, Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh đã trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu. Trước đây thu nhập của người dân huyện này chỉ đạt 20 triệu đồng/năm, nay tăng lên 65 triệu đồng/năm.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên