Xe
23/05/2014 14:02 GMT+7

Toyota thu hồi 516.000 xe Sienna, Highlander, Lexus

MINH ĐĂNG (Theo AP)
MINH ĐĂNG (Theo AP)

TTO - Toyota Motor ngày 22-5 thông báo đang thu hồi 516.000 chiếc xe trên toàn cầu vì 3 khiếm khuyết, trong đó có một lỗi sản xuất khiến phanh kích hoạt mà không cần cảnh báo.

15-5: Toyota VN bắt đầu thu hồi xeToyota VN triệu hồi thêm 265 xe HiluxToyota VN triệu hồi 42.772 xe Innova, Fortuner

PVO5uB2W.jpgPhóng to
Toyota Sienna là một trong những dòng xe Toyota công bố thu hồi ngày 22-5 - Ảnh: Carinsurancecomparison

Trong số xe bị thu hồi có tổng cộng 430.500 chiếc thuộc thị trường Mỹ.

Đợt thu hồi lớn nhất là 450.000 chiếc minivan Sienna 2004-2011 bán tại các khu vực thời tiết lạnh, bao gồm 370.000 chiếc tại Mỹ, 80.000 chiếc ở Canada và 400 chiếc ở châu Âu. Toyota cho biết muối trên đường có thể ăn mòn giá gắn bánh xe dự phòng, khiến bánh xe có thể rơi ra.

Dòng Sienna 2004-2010 cũng từng bị triệu hồi năm 2010 vì lỗi tương tự. Hãng khắc phục bằng cách gắn thêm tấm chắn bùn cùng tấm chống gỉ nhưng sau đó tấm chắn bùn vẫn có thể rơi ra và giá gắn lốp dự phòng vẫn bị sét như thường.

Đợt thu hồi thứ 2 gồm 50.000 chiếc Highlander và SUV hybrid Highlander 2014. Hãng cho biết xe có thể tính toán sai kích thước của hành khách ngồi ghế trước khi bung túi khí bảo vệ, do gặp lỗi trong phần mềm.

Những chiếc xe gặp sự cố thường hiểu lầm kích thước người ngồi nhỏ hơn thực tế, vì thế các túi khí không bung ra hoặc bung với tốc độ chậm hơn mức một người to con cần. Toyota nói hầu hết xe bị ảnh hưởng - 45.287 chiếc - ở thị trường Mỹ, khoảng 3.400 chiếc ở Canada và phần còn lại ở Mexico và châu Âu.

Đợt thu hồi thứ 3 là 16.000 chiếc Lexus GS 250 và 350 sedan 2013 vì một lỗi sản xuất có thể kích hoạt phanh mà không cần cảnh báo và không bật đèn phanh. Khoảng 10.500 chiếc xe lỗi ở thị trường Mỹ, cùng một số chiếc sedan tay lái nghịch ở Canada, Trung Quốc và châu Âu.

Hãng chưa ghi nhận báo cáo về tai nạn hay chấn thương liên quan đến các lỗi trên. Toyota sẽ thông báo đến các chủ xe và đại lý sẽ sửa chữa miễn phí cho khách hàng.

MINH ĐĂNG (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên