15/04/2019 11:00 GMT+7

Tour 'sang chảnh' hút khách tại ngày hội Du lịch TP.HCM

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Qua 4 ngày diễn ra Ngày hội du lịch TP.HCM (11 đến 14-4), nhiều đơn vị cho biết lượng khách không nhiều như năm ngoái, nhưng doanh thu tăng nhờ khách chịu chi, nhiều điểm đến “sang chảnh” phải tăng cường chỗ.

Tour sang chảnh hút khách tại ngày hội Du lịch TP.HCM - Ảnh 1.

Khách hàng tìm mua tour tại Ngày hội du lịch TP.HCM - Ảnh: N.TRÍ

Theo Saigontourist, qua 4 ngày hội lượng chỗ bán ra của đơn vị khoảng 4.000 chỗ, tăng so với dự kiến trong đó, các tour "sang chảnh" do nhu cầu nhiều nên phải bổ sung thêm như tour đi 4 nước Bắc Âu giá gần 100 triệu đồng, tour 4 nước vùng Balkan dự Lễ hội hoa hồng Bulgaria...

Tương tự, theo BenThanh Tourist, lượng khách tuy giảm so với năm ngoái nhưng doanh thu tăng mạnh nhờ khách "chịu chi". 

Theo đó, năm nay tour đi Nga (gần 55 triệu đồng/người), Pháp - Thụy Sĩ - Ý (10 ngày, gần 61 triệu đồng), Mỹ (7 ngày, gần 43 triệu đồng)... hút khách. TransViet tăng gấp đôi lượng chỗ mở bán tour đi Trung Quốc so với dự kiến.

Theo Vietravel, ngày hội thu hút khoảng 3.500 khách mua tour, tăng 500 khách so với kế hoạch. Trong đó, khách chuộng nhất là Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, nước ngoài là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan.

30-4 còn nhiều tour giá tốt

Nhiều tour dịp 30-4 hiện còn mở bán với giá tốt. Theo Saigontourist, các tour như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phú Quốc, miền Tây... đều còn chỗ với giá ưu đãi. 

Trong khi đó, TransViet vừa mở thêm hàng chục tour khởi hành dịp lễ 30-4 với giá khá tốt như tour Phan Thiết giá 1,3 triệu đồng/khách, Phú Yên và Quy Nhơn gần 4 triệu đồng/khách... 

Đặc biệt, chùm tour miền Tây với hàng chục hành trình có giá từ 149.000 - 200.000 đồng/khách... đang được nhiều khách lựa chọn. 

Theo đơn vị này, hiện số lượng chỗ mở bán nhiều nhất là các tour đường bộ trong nước đi miền Trung trở vào.

Vietravel cho biết hiện vẫn nhận khách với các điểm đến khu vực Đông Nam Á và trong nước.

Theo các công ty lữ hành, hạn chót nhận khách là trước ngày khởi hành 1 tuần với tour đường bay (gần, không làm visa) và đường bộ có thể sát ngày khởi hành hơn, với điều kiện còn chỗ.

Hơn 250.000 lượt khách đến ngày hội

Tối 14-4, Ngày hội du lịch TP.HCM 2019 đã khép lại sau 4 ngày, ước đón hơn 250.000 lượt khách tham quan. Theo Sở Du lịch TP.HCM, trong số này có 12.700 lượt khách đã mua tour, tăng 41% so với năm 2018, đưa tổng doanh thu bán hàng của các doanh nghiệp tính sơ bộ đạt khoảng 120 tỉ đồng, tăng 45% so với ngày hội năm ngoái.

Một số doanh nghiệp có sức mua tốt như Vietravel, BenThanh Tourist, Saigontourist, Fiditour...

Một điểm nhấn của ngày hội năm nay là chùm tour chương trình kích cầu du lịch của TP.HCM cũng được người dân hưởng ứng.

Theo Sở Du lịch TP, đã có 1.280 vé tour được doanh nghiệp bán ra trong 4 ngày qua, trong đó 700 tour tham quan Cần Giờ (chiến khu Rừng Sác, khu du lịch Vàm Sát), tour Củ Chi có 220 vé, 200 vé khám phá city tour, tour du thuyền trên sông Sài Gòn 120 vé...

Doanh thu chùm tour kích cầu ước đạt khoảng 300 triệu đồng.

N.Bình

Ngày hội Du lịch TP.HCM 2019 chào hàng 70.000 tour hè giảm Ngày hội Du lịch TP.HCM 2019 chào hàng 70.000 tour hè giảm 'sốc'

TTO - 70.000 tour du lịch trong và ngoài nước được các hãng lữ hành cam kết giảm giá "sốc" cho khách hàng nếu đăng ký mua tour tại Ngày hội Du lịch TP.HCM dịp hè 2019 từ 11 đến 14-4. 800 vé miễn phí cũng được tặng tại ngày hội...

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên