01/06/2016 22:20 GMT+7

Tông xe rồi kéo lê CSGT, lãnh 18 năm tù

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TTO - Vi phạm luật giao thông, bị cáo không dừng xe khi có hiệu lệnh mà còn lái xe tông thẳng vào CSGT.

Bị cáo Chuyên tại tòa ngày 1-6 - Ảnh T.T
Bị cáo Chuyên tại tòa ngày 1-6 - Ảnh T.T

Ngày 1-6, TAND TP. Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đoàn Văn Chuyên (25 tuổi, quê Hưng Yên) 18 năm tù về tội giết người.

Tại tòa, Chuyên khai nhận tối 12-12-2015, Chuyên lái ôtô trên đường Nguyễn Văn Linh hướng từ Hải Phòng đi TP. Hà Nội.

Khi đến ngã tư phố Sài Đồng - Nguyễn Văn Linh, do Chuyên vi phạm luật giao thông đường bộ nên Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt (32 tuổi) là CSGT đang làm nhiệm vụ ra tín hiệu yêu cầu Chuyên dừng xe kiểm tra.

Chuyên không chấp hành yêu cầu mà phóng xe tông thẳng vào anh Đạt.

Thấy nguy hiểm, anh Đạt nhảy lên xe bám vào cần gạt nước đầu xe ô tô và tiếp tục yêu cầu Chuyên dừng xe.

Chuyên vẫn không dừng xe mà tiếp tục đánh tay lái sang trái, sang phải với mục đích hất ngã anh Đạt xuống đường. Do anh Đạt bám chặt vào cần gạt nước ôtô của Chuyên nên không bị ngã.

Chuyên tiếp tục phóng nhanh, vượt ẩu khiến anh Đạt ngã và bám vào ôtô.

Khi thấy anh Đạt bị ngã, Chuyên lái ôtô kéo rê anh Đạt thêm khoảng 20m và tăng ga bỏ chạy khiến bánh trước và bánh sau bên phải ôtô đè lên người anh Đạt làm anh bị đa chấn thương.

Kết quả giám định thể hiện anh Đạt bị tổn hại 59% sức khỏe.

Tại tòa ngày 1-6, Chuyên đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và xin tòa cho bị cáo hưởng mức án nhẹ nhất.

Xét bị cáo đã có hai tiền án, hành vi mang tính chất côn đồ hung hãn, việc anh Đạt không chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt như trên.

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên