Thứ 4, ngày 3 tháng 3 năm 2021
-
Ảnh hưởng dịch, lương chỉ còn 6 - 8 triệu, 64% công nhân vẫn gửi tiền về nhà
TTO - Theo nghiên cứu của Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 làm giảm thu nhập nhưng có đến 64,4% công nhân (được khảo sát) thường xuyên gửi tiền về nhà, chiếm 15 - 20% tổng thu nhập của gia đình họ.
-
Giá trị thương hiệu VPBank tăng vọt
Thứ hạng của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tăng gần 100 bậc, góp phần đưa ngân hàng này lọt vào danh sách Top 300 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới, đồng thời giữ vững vị trí ngân hàng tư nhân có thương hiệu mạnh nhất VN.
-
Du lịch Mỹ mùa hè
Visa du lịch Mỹ đang bước vào mùa cao điểm, du khách phải đăng ký trước ít nhất 1 tháng để xếp lịch phỏng vấn.
-
Quý I-2019, lợi nhuận trước thuế của HDBank vượt 1.100 tỉ đồng
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank), mã HDB, vừa công bố kết quả kinh doanh quý I năm 2019 với lợi nhuận trước thuế đạt 1.101 tỉ đồng. Hiệu quả sinh lời và chất lượng tài sản tiếp tục ở mức cao so với toàn ngành.
-
Năm 2018, HDBank lãi 4.005 tỉ đồng, tăng 65.7 %
HDBank vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2018 với mức tăng trưởng ấn tượng. Bứt phá mạnh mẽ trong quý 4, tính chung cả năm 2018, HDBank đã lãi trước thuế 4.005 tỉ đồng, cao nhất từ trước đến nay và tăng 65,7% so với năm 2017.
-
Từ năm 2018, đóng BHXH trên cơ sở các khoản nào?
Theo ông Mai Đức Thắng, Phó trưởng Ban thu Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, các khoản bổ sung sẽ làm căn cứ đóng BHXH từ năm 2018 gồm: lương, phụ cấp và các khoản bổ sung.
-
Giáo viên đang được hưởng lương thế nào?
TTO - Lương của giáo viên tiểu học/mầm non mới ra trường đang thấp hơn mức lương tối thiểu. Giáo viên thâm niên trên 25 năm lương 10,5 triệu đồng/tháng.
-
Nhà ở phổ cập dưới 1 tỷ đồng: nhu cầu cao, hàng khan hiếm
Loại hình nhà ở được gọi là phổ cập là khi hộ gia đình không phải chi quá 30% tổng thu nhập hàng tháng để thuê ở, hoặc giá mua không quá giá tiền thuê nhà trong vòng 10 năm.
-
Người giàu và người nghèo: Ai bị tổn thương từ tăng thuế VAT?
TTO - Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới cho rằng nếu không tăng thuế VAT người giàu được hưởng lợi. Chuyên gia lại nói: nếu tăng thuế VAT người nghèo đã khó lại thêm tổn thương. Vậy theo bạn, ai đúng, ai sai?
Đọc nhiều
-
Cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư: 'Lúc bé rơi, bố mẹ đang tiễn khách'
-
12 giảng viên xin nghỉ vì không tín nhiệm trưởng khoa, trưởng khoa nói gì?
-
Cha bé gái rơi từ tầng 12 chung cư: 'Con tôi như được sinh ra lần thứ hai'
-
Nghệ sĩ Văn Thành qua đời trong lặng lẽ ở tuổi 59
-
Bộ Công an khởi tố giám đốc và nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ
-
Sáng 2-3 thêm 11 ca mắc COVID-19 mới, nguy cơ tiếp tục lây chéo trong khu cách ly Hải Dương