08/11/2015 19:05 GMT+7

​Tổng thống Ý đi lễ ở nhà nguyện hơn 200 tuổi tại Sài Gòn

THUẬN THẮNG
THUẬN THẮNG

TTO - Sáng 8-11, Tổng thống Ý Sergio Mattarella và Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh dự đối thoại chiến lược Việt Nam - Ý tại TP.HCM.

Tổng thống Sergio Mattarella và Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Diễn đàn hợp tác chiến lược Việt Nam - Ý sáng 8-11 - Ảnh: Thuận Thắng

Tại đây, Chính phủ Ý hứa hỗ trợ cho Chính phủ Việt Nam hai trung tâm công nghệ cho ngành dệt may và da giày. Trong đó có trung tâm đặt tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM và dự kiến đi vào hoạt động trong tháng 11-2016. Ý sẽ đưa những công nghệ, máy móc, chuyên gia sang làm việc và đào tạo nhân lực cho Việt Nam từ hai trung tâm này.

Bà Federica Guidi, bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Ý, cho biết trong thời gian 2008-2013, đầu tư từ Ý vào Việt Nam đã tăng gấp ba lần, và hiện đạt trên 300 triệu USD. Tuy nhiên, mức đầu tư này vẫn chưa thể hiện hết tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch - đầu tư, tính lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 20-9-2015, Ý có tổng cộng 66 dự án đầu tư vào Việt Nam với vốn đăng ký đầu tư đạt gần 392 triệu USD. Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam - Ý năm 2014 là 4 tỉ USD và đặt mục tiêu cho năm 2016 là 5 tỉ USD.

Sau khi dự đối thoại chiến lược, Tổng thống Sergio Mattarella cùng con gái và phái đoàn đã đi lễ tại nhà nguyện cổ hơn 200 tuổi trong khuôn viên Tòa tổng giám mục TP.HCM.

Tại đây, tổng thống và phái đoàn đã nán lại hơn một giờ để cầu nguyện, nói chuyện với giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, tổng giám mục TP.HCM, và các linh mục.

Chiều 8-11, tổng thống Ý cùng phái đoàn ra sân bay Tân Sơn Nhất đi Indonesia, kết thúc chuyến thăm mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước Việt - Ý.

 

Tổng thống Sergio Mattarella và phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tới dự diễn đàn hợp tác chiến lược Việt Nam – Italia tại TP.HCM sáng 8-11 Ảnh: Thuận Thắng

Buổi lễ cầu nguyện được thực hiện bằng tiếng Italia. Ảnh: Thuận Thắng

Tổng thống Sergio Mattarella cùng phái đoàn dự lễ cầu nguyện tại Tòa tổng giám mục TP.HCM - Ảnh: Thuận Thắng
Tổng thống Sergio Mattarella nhận bánh thánh - Ảnh: Thuận Thắng
Tổng thống Sergio Mattarella khen dàn đồng ca của buổi lễ hát rất hay - Ảnh: Thuận Thắng
THUẬN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên