* Nga hối thúc OSCE, EU thảo luận tình hình Ukraine
Quân đội Ukraine tấn công thành phố trọng yếu LuhanskQuân đội Ukraine tái chiếm hai thành phố miền đông
Phóng to |
| Xe tăng của quân đội Ukraine ở Slavyansk - Ảnh: Itar-Tass |
Trước khi tới thăm Slavyansk, ông Poroshenko đã thông qua kế hoạch “bình định đặc biệt” với hai thành phố Donetsk và Luhansk. Mykhailo Koval, phó chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine, nói với Hãng tin Itar-Tass: “Tổng thống đã thông qua kế hoạch chi tiết để giải phóng hai thành phố từ những kẻ nổi dậy đang gây ra bất ổn ở đó”.
“Ông Poroshenko đã nói chuyện với người dân và đảm bảo với họ nhà chức trách đang làm tất cả để khôi phục đời sống bình thường trong thành phố sớm nhất có thể”, Hãng tin Itar-Tass dẫn lời thông cáo báo chí từ Phủ tổng thống Ukraine.
Tổng thống Poroshenko nói ông sẽ sớm thăm hai thành phố thủ phủ vùng Donetsk (của vùng Donetsk) và Luhansk (vùng Luhansk) đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai. Ông nói chiến dịch của quân đội Ukraine ở miền Đông “là cuộc chiến vì độc lập của Ukraine”. Nhưng ông Poroshenko cũng cam kết sẽ mang lại hòa bình “bằng mọi phương tiện”. “Kế hoạch hòa bình chắc chắn sẽ được triển khai, kế hoạch đó nhận được sự ủng hộ của cả thế giới, của Slavyansk, Druzhkovka, Konstantinovka, Artemovsk và cũng sẽ nhận được sự ủng hộ ở Donetsk và Luhansk” - ông nói.
Tổng thống Ukraine cho biết sẵn sàng đối thoại với những ai chấp nhận hạ vũ khí và đưa ra lời hứa ân xá, đồng thời bày tỏ “sẵn sàng cho đối thoại chính trị để các vùng này có những nhà lãnh đạo mới. Các cuộc thương lượng phải được tiếp tục với những ông chủ thật sự của vùng Donbas (tức Donetsk), những thợ mỏ, thợ luyện kim, người lao động đã bị đàn áp bởi sức mạnh của vũ khí”.
Trên bàn đàm phán, Nga hối thúc Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) tiến hành phiên họp bất thường của Hội đồng thường trực OSCE để thảo luận về “tình hình nhân đạo đang rất căng thẳng ở Ukraine”, đại diện thường trực của Nga ở OSCE Andrey Kelin nói với Hãng tin Itar-Tass ngày 8-7. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier đã cảnh báo cả hai phía rằng không thể giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine bằng vũ lực và hối thúc việc đẩy nhanh các cuộc thương lượng hòa bình.
Bất chấp sức ép từ EU và Mỹ, cho tới giờ Ukraine và lực lượng nổi dậy vẫn chưa có dấu hiệu sẽ nhân nhượng lẫn nhau.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận