13/07/2022 15:02 GMT+7

Tổng thống tạm quyền Sri Lanka ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Dưới cương vị quyền tổng thống, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe đã ban bố tình trạng khẩn cấp, sau khi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa bỏ chạy sang Maldives sáng hôm nay 13-7.

Tổng thống tạm quyền Sri Lanka ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc - Ảnh 1.

Dinh thự của Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe sau khi bị người biểu tình chiếm ngày 12-7 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, việc ông Rajapaksa bỏ trốn đã khiến các cuộc biểu tình bùng phát nhiều hơn trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế tại Sri Lanka ngày càng trầm trọng. 

Vài giờ sau thông tin vị tổng thống này cùng vợ đã đến Maldives, thư ký báo chí Dinouk Colombage của ông Wickremesinghe thông báo: "Thủ tướng với vai trò quyền tổng thống đã ban bố tình trạng khẩn cấp (toàn quốc) và áp đặt lệnh giới nghiêm ở tỉnh phía tây". Tỉnh phía tây của Sri Lanka bao gồm cả thủ đô Colombo.

Trả lời Reuters, ông Colombage cho biết lệnh giới nghiêm sẽ ngay lập tức có hiệu lực.

Phía Quốc hội Sri Lanka cũng thông báo Tổng thống Rajapaksa đã trao cho thủ tướng quyền tiếp quản trách nhiệm của tổng thống.

Hàng trăm người biểu tình đã bao vây văn phòng của ông Wickremesinghe tại Colombo trong nhiều ngày qua, cố gắng vượt qua cảnh sát và trèo qua hàng rào.

Phía cảnh sát được trang bị thiết bị chống bạo động và đã bắn nhiều loạt đạn hơi cay. Một trực thăng quân sự liên tục bay vòng phía trên khu vực này để giám sát tình hình.

Việc Tổng thống Rajapaksa bỏ trốn ra nước ngoài chấm dứt quá trình cầm quyền của gia tộc Rajapaksa hùng mạnh, vốn thống trị nền chính trị ở quốc gia Nam Á trong hai thập kỷ qua.

Các cuộc biểu tình phản đối tình hình khủng hoảng kinh tế tại Sri Lanka đã diễn ra âm ỉ trong nhiều tháng và bùng nổ vào cuối tuần trước.

Hàng trăm nghìn người đã chiếm các tòa nhà chính phủ quan trọng ở thủ đô Colombo.

Người biểu tình chỉ trích gia tộc Rajapaksa và các đồng minh của họ phải chịu trách nhiệm với tình trạng lạm phát, tham nhũng, thiếu nhiên liệu và thuốc men trầm trọng.

Các nguồn tin chính phủ của Hãng tin Reuters cho biết anh em của Tổng thống Rajapaksa - cựu thủ tướng Mahinda Rajapaksa và cựu bộ trưởng tài chính Basil Rajapaksa - vẫn đang ở Sri Lanka.

AP: Tổng thống Sri Lanka đã đến Maldives AP: Tổng thống Sri Lanka đã đến Maldives

TTO - Hãng tin AP dẫn nguồn tin quan chức di cư, thông báo Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã ra nước ngoài vào đầu ngày 13-7.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên