13/04/2018 18:40 GMT+7

Tổng thống Philippines Duterte hát tình ca ở Hong Kong

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Tổng thống Duterte cho thấy niềm đam mê ca hát của mình khi ông không ngại ngùng, đứng trên sân khấu hát tình ca tặng những người tham dự tại một sự kiện lớn ở Hong Kong.

Đoạn clip ngắn cho thấy ông Duterte hát bản tình ca "Ikaw" - Nguồn: FACEBOOK

Hôm qua 12-4, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã có chuyến thăm Hong Kong, sau khi ông tham gia Diễn đàn châu Á Bác Ngao ở tỉnh Hải Nam và gặp song phương Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 10-4.

Theo Đài ABS-CBN News, tại Hong Kong, ông Duterte đã có màn song ca với một công dân Philippines đang làm việc tại Hong Kong khiến người dân Philippines tại quê nhà hết sức ngưỡng mộ.

"Ai cũng biết là Tổng thống Duterte yêu thích ca hát, đặc biệt là bài hát ‘ruột’ Ikaw" - trang tin Politiko của Philippines bình luận.

"Ikaw" (có nghĩa là "bạn") được xem là bài hát thịnh hành nhất trong các đám cưới tại Philippines hiện nay. Bản tình ca này được phát hành hồi năm 2014. Lời bài hát có câu: "Bạn là ánh sáng trong thế giới của tôi".

Màn song ca của nhà lãnh đạo Philippines diễn ra ngắn trước khi ông có buổi nói chuyện với cộng đồng người Philippines ở Hong Kong. Những người này được gọi là người lao động Philippines ở nước ngoài (OFWS).

Tổng thống Philippines Duterte hát tình ca ở Hong Kong - Ảnh 2.

Ông Duterte (phaải) song ca bài hát yêu thích "Ikaw" cùng một nữ ca sĩ Philippines ở Hong Kong hôm 12-4. Ngồi giữa là bà Sara Duterte, con gái ông Duterte - Ảnh: REUTERS

Bà Sara Duterte - thị trưởng thành phố Davao và cũng là con gái của ông Duterte - đã xem cha biểu diễn. Ngồi cạnh "người hâm mộ trung thành" này có Ngoại trưởng Philippines, ông Alan Peter Cayetano.

Theo Đài CNN Philippines, hát cùng ông Duterte là một nữ người lao động OFWS Philippines. "Đúng là tổng thống tuyệt vời nhất từng thấy!" - một tài khoản Facebook có tên Francis Villamar bình luận.

Hồi tháng 11-2017, theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Duterte cũng từng hát bài tình ca "Ikaw" tại buổi tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo nước ngoài đến Manila dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN mở rộng.

Đến tối 12-4, ông Duterte đã có bài phát biểu trước cộng đồng người Philippines ở Hong Kong. Trong một động thái gây bất ngờ, ông Duterte đã công khai xin lỗi Hong Kong vì vụ bắt cóc con tin làm 8 du khách Hong Kong thiệt mạng ở Manila hồi năm 2010.

Sự việc trên xảy ra dưới thời cựu tổng thống Philippines Benigno Aquino nhưng ông này chưa bao giờ chính thức xin lỗi. Tuyên bố chính thức của Philippines thời điểm đó chỉ là "bày tỏ sự đau buồn và cảm thông sâu sắc" đối với nạn nhân và gia đình các nạn nhân.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên