07/06/2011 16:55 GMT+7

Tổng thống Nga phê chuẩn thỏa thuận cắt giảm plutonium

XUÂN TÙNG
XUÂN TÙNG

TTO - Ngày 6-6, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã phê chuẩn thỏa thuận Nga – Mỹ về cắt giảm lượng plutonium có thể được dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân, RIA Novosti đưa tin.

jP2NUVZb.jpgPhóng to
Tên lửa của Nga - Ảnh: Daily Mail

Đây là điều khoản mới được ký bởi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhằm bổ sung cho một thỏa thuận năm 2000. Theo đó, mỗi nước sẽ tiêu hủy 34 tấn plutonium dư thừa - một lượng đủ sức sản xuất vài nghìn đầu đạn hạt nhân. Việc tiêu hủy sẽ được thực hiện trước năm 2018. Chi phí dự kiến là 3,5 tỉ USD đối với Nga và 400 triệu USD đối với Mỹ.

Đây là một phần của các nỗ lực chung giữa Tổng thống Nga Medvedev và Tổng thống Mỹ Obama nhằm cắt giảm số vũ khí hạt nhân. Theo hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START) mới, vừa được kí tháng 4-2010, cả hai nước sẽ giảm số đầu đạn hạt nhân của mỗi nước xuống còn tối đa 1.550 đầu đạn, so với con số 2.200 hiện tại.

XUÂN TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên