
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đón Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tại sân bay Nội Bài chiều 23-10 - Ảnh: TTXVN
Đây là chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Cyril Ramaphosa trên cương vị nguyên thủ quốc gia. Khi còn là Phó tổng thống Nam Phi, ông Ramaphosa đã thăm Việt Nam vào tháng 10-2016.
Lần gần nhất trước đó một tổng thống Nam Phi thăm Việt Nam là vào tháng 5-2007. Theo Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường, chuyến thăm của Tổng thống Cyril Ramaphosa "sẽ là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước", thể hiện sự coi trọng đặc biệt và quyết tâm của hai bên trong việc "nâng tầm quan hệ song phương".
Nam Phi hiện là nền kinh tế lớn nhất châu Phi, đồng thời là đối tác thương mại và thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại châu lục này với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1,8 tỉ USD năm 2024.
Đại sứ Hoàng Sỹ Cường kỳ vọng chuyến thăm lần này của Tổng thống Ramaphosa sẽ đặt nền móng vững chắc để hai nước hướng tới nâng cấp khuôn khổ quan hệ song phương.
Đây cũng là dịp để hai bên thúc đẩy các cam kết cụ thể, đẩy nhanh đàm phán và sớm ký kết các thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới như năng lượng xanh, thương mại điện tử và đổi mới sáng tạo.
Ông Cường ví dụ hai nước có thể hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể như chia sẻ công nghệ trong sản xuất hydro xanh và phát triển lưới điện thông minh hoặc đồng tài trợ quỹ xanh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi giá trị bền vững.
Về học hỏi lẫn nhau, Việt Nam có thể tham khảo mô hình Ủy ban Khí hậu của Tổng thống Nam Phi, nơi các bên liên quan cùng xây dựng chính sách chuyển dịch công bằng, tạo việc làm xanh.
Ngược lại, Nam Phi có thể học hỏi kinh nghiệm "bùng nổ năng lượng mặt trời" của Việt Nam, với 16 GW công suất lắp đặt trong hai năm nhờ cơ chế đấu giá cạnh tranh và chuyển đổi số, giúp giảm nghèo năng lượng, duy trì tăng trưởng kinh tế.
Trên bình diện đa phương, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Ramaphosa là sự kết hợp với các hoạt động ngoại giao tại Đông Nam Á và tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Malaysia. Điều này, theo ông Cường, khẳng định mong muốn của Nam Phi trong việc tăng cường quan hệ toàn diện với khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Nam Phi hiện là nước chủ tịch luân phiên nhóm G20 trong năm 2025. Tại cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm hồi tháng 4 vừa qua, Tổng thống Ramaphosa đã chính thức mời lãnh đạo cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20.
Nhà lãnh đạo Nam Phi cũng mời đoàn lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam dự Hội nghị các chính đảng G20, Hội nghị Thượng đỉnh G20 và chuỗi các hội nghị liên quan trong năm 2025.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận