11/08/2025 10:58 GMT+7

Tổng lãnh sự Pháp Emmanuelle Pavillon-Grosser: Hợp tác Việt - Pháp bước vào giai đoạn mới

Sau 4 năm công tác tại TP.HCM, Tổng lãnh sự Pháp Emmanuelle Pavillon-Grosser chia sẻ về những thành tựu đáng tự hào và triển vọng hợp tác đa dạng giữa hai nước trong giai đoạn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Emmanuelle Pavillon-Grosser - Ảnh 1.

Tổng lãnh sự Pháp Emmanuelle Pavillon-Grosser tham dự Lễ hội Pháp ngữ tại TP.HCM ở Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Ảnh: Tổng lãnh sự quán Pháp

Nhiệm kỳ của bà Emmanuelle Pavillon-Grosser tại Việt Nam không chỉ trùng với giai đoạn phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19 mà còn chứng kiến nhiều cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương. 

Từ việc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đến chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, những trải nghiệm này đã khiến Việt Nam trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc đời bà.

Ấn tượng sâu đậm về đất nước và con người Việt Nam

* Trong nhiệm kỳ tại Việt Nam, điều gì để lại ấn tượng sâu đậm và tình cảm tốt đẹp trong bà về đất nước và con người nơi đây?

- Trong suốt nhiệm kỳ công tác, tôi đã có cơ hội trải nghiệm rất nhiều sự kiện đáng nhớ, nên thật khó để chỉ chọn ra vài khoảnh khắc tiêu biểu.

Tuy vậy, tôi không thể không nhắc đến các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam - một cột mốc quan trọng đã được ghi dấu bằng nhiều sự kiện ấn tượng, trong đó có hai mùa sự kiện văn hóa xoay quanh chủ đề thời trang và ẩm thực với cuộc thi bánh mì baguette.

Mỗi dịp như vậy, công chúng Việt Nam luôn nhiệt tình tham gia và thể hiện tình cảm hữu nghị với nước Pháp - điều khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Gần đây nhất có thể kể đến hội nghị French Tech Summit, được tổ chức vào tháng 5 vừa qua, đã quy tụ gần 1.600 chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ.

Bên cạnh đó, tôi đặc biệt cảm động bởi những lần được các em học sinh Việt Nam đón tiếp bằng tiếng Pháp khi đến các trường có chương trình song ngữ Pháp - Việt.

Tổng lãnh sự Pháp Emmanuelle Pavillon-Grosser: Hợp tác Việt - Pháp bước vào giai đoạn mới - Ảnh 2.

Bà Emmanuelle Pavillon-Grosser - Ảnh: QUANG ĐỊNH

* Bà có thể chia sẻ những thành tựu bà cảm thấy tự hào và những kỳ vọng sắp tới trong quan hệ song phương, cũng như quan hệ với TP.HCM?

- Thật khó khi chỉ được lựa chọn một vài điểm nhấn, nhưng tôi cảm thấy đặc biệt tự hào về những hoạt động mà tôi đã có cơ hội phối hợp triển khai cùng "đội ngũ Pháp" (Đại sứ quán Pháp, Business France, Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp...) nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại giữa Pháp và Việt Nam.

Tôi cũng rất vui khi được đóng góp vào việc quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Pháp, nhất là với giới trẻ. Những hoạt động này được hỗ trợ bởi các hiệp hội như Văn hóa và Không gian Pháp ngữ, cũng như từ kênh TV5 Monde đã thực hiện hai bộ phim tài liệu về cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam.

Tôi cũng muốn nhắc đến dự án "Chia sẻ và Gìn giữ di sản Việt Nam" (FSPI), đã hỗ trợ trực tiếp cho 230 cán bộ và 20 đơn vị văn hóa và di sản, góp phần tăng cường kết nối mạng lưới chuyên gia các bảo tàng cả nước. Tại TP.HCM, dự án "Chiếc hộp kể chuyện" đã được triển khai với sự hợp tác của các bảo tàng, nhằm giới thiệu với công chúng các hiện vật tiêu biểu.

Emmanuelle Pavillon-Grosser - Ảnh 3.

Tổng Lãnh sự Pháp Emmanuelle Pavillon-Grosser gặp gỡ các em học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh - Ảnh: Tổng lãnh sự quán Pháp

Triển vọng hợp tác đa lĩnh vực

* Với sự quan sát thực tế, bà hình dung thế nào về tương lai của Việt Nam và TP.HCM trong những năm tới?

- Sau khi sáp nhập với các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, TP.HCM đã trở thành siêu đô thị lớn nhất Việt Nam. Đây là một bước chuyển mang lại nhiều cơ hội hợp tác song phương Pháp - Việt trong nhiều lĩnh vực.

Tôi đặc biệt nghĩ đến ngành du lịch - lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh với vị thế là quốc gia được du khách ghé thăm nhiều nhất thế giới. Bên cạnh đó, Pháp cũng có thế mạnh trong sản xuất công nghiệp và logistics. 

Các doanh nghiệp Pháp - vốn nổi tiếng về kinh nghiệm chuyên môn và công nghệ trong các lĩnh vực năng lượng, quy hoạch đô thị hay giao thông - hoàn toàn có khả năng đóng góp vào quá trình phát triển của TP.HCM và Việt Nam.

* Trong quan hệ song phương, bà cho rằng những lĩnh vực tiềm năng nào mà hai nước có thể thúc đẩy hơn nữa?

- Chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã mở đường cho việc ký kết 14 thỏa thuận quan trọng trong các lĩnh vực quốc phòng, hàng không, đường sắt, vũ trụ, y tế và năng lượng.

Tại TP.HCM, các dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam, các tuyến metro hay việc hình thành các trung tâm tài chính mới đều là những chủ đề hợp tác tiềm năng. 

Trong một buổi phỏng vấn gần đây với Đài truyền hình Hà Nội, Bộ trưởng đặc trách Giao thông Pháp Philippe Tabarot đã khẳng định mong muốn mạnh mẽ của Pháp trong việc đồng hành cùng Việt Nam thực hiện tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Tôi cũng muốn nhắc đến dự án sà lan chạy hoàn toàn bằng điện của Tập đoàn CMA CGM, dự kiến hoạt động từ tháng 4-2026, vận chuyển hàng hóa giữa Bình Dương và Cái Mép với tuyến đường 180km và góp phần giảm 778 tấn CO2 mỗi năm.

Trong lĩnh vực môi trường, Trung tâm Nghiên cứu nước châu Á (CARE) tiếp tục các nghiên cứu về biến đổi khí hậu tại TP.HCM, giúp nâng cao năng lực dự báo và quản lý rủi ro do mưa lớn.

Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) cũng hỗ trợ tài chính cho các dự án quản lý tài nguyên nước, phòng chống lũ lụt. Dự án đáng chú ý khác là nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè của Tập đoàn Vinci (nhà máy lớn nhất Đông Nam Á).

Trong lĩnh vực y tế, nhiều doanh nghiệp Pháp như Servier, Sanofi hay Biocodex đã tham gia sản xuất dược phẩm tại Việt Nam. Viện Tim tại TP.HCM được đồng sáng lập bởi giáo sư Alain Carpentier và bác sĩ Dương Quang Trung là minh chứng cho hợp tác y tế hai nước. Riêng năm học 2024 - 2025, đã có 44 bác sĩ và bác sĩ nội trú được đào tạo tại Pháp thông qua các chương trình DFMS và DFMSA.

Hợp tác giữa hai nước đang phát triển ngày càng đa dạng và sẽ còn tiếp tục mở rộng khi quan hệ song phương đã được nâng lên mức Đối tác chiến lược toàn diện, hứa hẹn mở ra nhiều lĩnh vực hợp tác mới.

Gắn bó mãi mãi với Việt Nam

* Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, bà sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ với Việt Nam chứ?

Tất nhiên rồi!

Điều đầu tiên chắc chắn sẽ luôn gắn kết vợ chồng tôi với Việt Nam, đó là việc chúng tôi đã nhận nuôi một bé gái người Việt. Vì vậy, tôi và chồng sẽ mãi mãi gắn bó với Việt Nam - nơi đã cho chúng tôi cơ hội được làm cha mẹ. Tôi sẽ không bao giờ quên điều này. 

Thêm nữa, chúng tôi cũng mong muốn sau này sẽ quay trở lại đây cùng con khi con lớn hơn để con được biết về quê hương của mình.

Điều thứ hai là, khi trở về Pháp, tôi sẽ đảm nhận một công việc khác, nhưng vẫn sẽ có những kết nối với Việt Nam. Đây sẽ là một trong những quốc gia mà tôi có cơ hội tiếp tục được làm việc cùng, nên tôi vẫn có thể giữ mối liên hệ với Việt Nam.

Những con số ấn tượng

1.600 chuyên gia tham dự French Tech Summit tháng 5-2024

14 thỏa thuận được ký kết trong chuyến thăm của Tổng thống Macron

230 cán bộ và 20 đơn vị văn hóa - di sản được hỗ trợ qua dự án FSPI

44 bác sĩ Việt Nam được đào tạo tại Pháp năm học 2024 - 2025

778 tấn CO2 sẽ được giảm mỗi năm nhờ dự án sà lan điện của CMA CGM

180km chiều dài tuyến vận chuyển Bình Dương - Cái Mép

Hợp tác Việt - Pháp bước vào giai đoạn mới - Ảnh 4.Pháp hy vọng đón thêm nhiều nhà đầu tư Việt Nam

Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM Emmanuelle Pavillon-Grosser nói hợp tác song phương rất sôi động và đa dạng, Pháp hy vọng đón thêm nhiều nhà đầu tư Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên