06/08/2013 00:13 GMT+7

Tổng lãnh sự Mỹ gốc Việt kết thúc nhiệm kỳ

THANH TUẤN
THANH TUẤN

TT - Ông Lê Thành Ân, người Mỹ gốc Việt đầu tiên đảm nhận vị trí lãnh đạo một cơ quan ngoại giao Mỹ tại VN, chính thức rời nhiệm sở hôm nay sau ba năm làm tổng lãnh sự ở TP.HCM.

Thay thế ông Ân sẽ là bà Rena Bitter, người gốc Dallas (Texas), nguyên là trưởng Trung tâm điều phối các hoạt động của Bộ Ngoại giao Mỹ. Đây là cơ quan chuyên điều phối thông tin giữa Bộ Ngoại giao Mỹ và phần còn lại của thế giới. Trước đó bà Bitter từng làm tổng lãnh sự Mỹ tại Amman (Jordan), trưởng bộ phận visa không di dân tại London và từng làm tại Bogota (Colombia), Mexico City. Bà Bitter đồng thời từng là trợ lý đặc biệt của cựu ngoại trưởng Colin Powell.

Bà Bitter dự kiến đến VN trong tháng 8-2013. Theo quy trình, bà phải đến Bộ Ngoại giao VN trình thư ủy nhiệm lãnh sự trước khi chính thức trở thành tổng lãnh sự.

THANH TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên