Tag: tổng công ty nhà nước

Tập đoàn nhà nước phải tập trung đầu tư lĩnh vực mũi nhọn, dẫn dắt xu thế mới

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã gợi mở rằng các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nên tập trung vào lĩnh vực mới như kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh.

Tin tức đáng chú ý: Dự kiến giảm 2% thuế VAT từ 1-7; Ca tay chân miệng tại TP.HCM tăng 2,5 lần; 5 tháng đầu năm 2023, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đạt doanh thu 531.289 tỉ đồng, bằng 50% kế hoạch...

19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước đang hoạt động ra sao?

Theo báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, tính đến ngày 1-1-2023, tổng vốn chủ sở hữu hợp nhất của 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước là 1,173 triệu tỉ đồng; tổng tài sản hợp nhất là 2,445 triệu tỉ đồng.

Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm 3 dự án ngàn tỉ thua lỗ trong tháng 5-2023

Đó là 3 dự án: mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Nhà máy gang thép Thái Nguyên; khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Quý Xa; dự án Nhà máy gang thép Lào Cai.

Điện lực TP.HCM được chứng nhận hình thành doanh nghiệp số

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) trở thành Tổng công ty nhà nước, được chứng nhận “hình thành doanh nghiệp số” sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thiện đánh giá mức độ chuyển đổi số trên cổng thông tin DBI.

Viettel, MobiFone, EVN sẽ trở thành tập đoàn nhà nước đặc biệt, dẫn dắt phát triển?

TTO - Đề án phát triển doanh nghiệp nhà nước sắp được Bộ Kế hoạch và đầu tư trình Chính phủ ban hành nhằm thúc đẩy phát triển 17 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, đặc biệt 3 cái tên nêu trên sẽ đóng vai trò dẫn dắt phát triển ngành.

Quản lý khối tài sản 2,3 triệu tỉ đồng, nhưng Siêu Ủy ban lại thiếu cán bộ giỏi

TTO - Được giao quản lý khối tài sản nhà nước lên tới 2,3 triệu tỉ đồng tại 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, nhưng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lại đang thiêu cán bộ giỏi, có kinh nghiệm quản lý vốn.

Nhà thầu Hòa Bình đạt 75 triệu giờ công an toàn

Đầu năm 2019, tin vui dồn dập tới với lãnh đạo và nhân viên tập đoàn xây dựng Hòa Bình. Nhà thầu Hòa Bình đã qua một năm rực rỡ, cán mốc gần 75 triệu giờ công an toàn trên 90 công trình đang thi công khắp cả nước.

Ông Nguyễn Đình Cung: Chưa thể thay thế doanh nghiệp nhà nước

TTO - Doanh nghiệp nhà nước là lực lượng kinh tế chưa thể thay thế được trong phát triển kinh tế thời gian tới, và mục tiêu tái cơ cấu là nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực trong khu vực doanh nghiệp.

'Có anh mười mấy sân sau, đừng tưởng Thủ tướng không biết'

TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng các doanh nghiệp nhà nước còn yếu kém do không chịu đổi mới, đặc biệt là "có những anh mười mấy sân sau, đừng tưởng Thủ tướng không biết".