
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TTXVN
Phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP.HCM nhân dịp xuân Bính Ngọ 2026 sáng 9-2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu lại các điểm nghẽn lớn mà theo ông "TP.HCM đã tập trung làm nhiều nhiệm kỳ, nhiều năm nay nhưng chưa giải quyết dứt điểm, cần tập trung giải quyết dứt điểm trong năm 2026".
Có phương tiện công cộng nhanh người dân sẽ tự bỏ xe máy, không cần cấm
Điểm nghẽn lớn nhất Tổng Bí thư nhắc đến là vấn đề ùn tắc giao thông và "không thể để kéo dài" tình trạng này. Trước hết là những điểm nghẽn, điểm “thắt cổ chai”, những con đường tập trung khu vực.
Theo Tổng Bí thư, TP.HCM hiện có nhiều lợi thế, nhưng những điểm nghẽn giao thông trở thành hạn chế cho phát triển, hàng hóa không vào được, khách du lịch không đến… Do vậy TP.HCM phải quy hoạch, tính toán hệ thống giao thông đi ra khu vực miền Tây, phía Bắc, hướng Đông… để tất cả các điểm nghẽn giao thông kết nối vùng phải được tháo gỡ.
Tiếp đến phải tính đến các điểm nghẽn giao thông trong trung tâm TP. Phải hoàn thành quy hoạch hệ thống giao thông, trong đó 3 cực tăng trưởng của TP phải có cải thiện. Trước hết là Bình Dương cũ về TP.HCM, phải làm sao tính được tốc độ từ Thủ Dầu Một về trung tâm TP.HCM không được quá 30 phút.
Nhắc tới "điểm nghẽn" kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành, Tổng Bí thư nói: “Hôm trước tôi nói rồi, từ TP.HCM đi sân bay Long Thành không thể quá 30 phút. Bây giờ đi hai tiếng, ách tắc hai tiếng đồng hồ, không ai người ta đến Long Thành. Tôi thấy người dân TP.HCM vẫn chọn Tân Sơn Nhất. Xây dựng sân bay rất quan trọng, nhưng kết cấu giao thông phải đồng bộ”.
"Chúng ta phải phát triển những đô thị thông minh, đô thị mới, những đô thị liên hoàn, nâng cao đời sống người dân ở các khu vực. Hiện nay TP.HCM rất muốn hạn chế xe máy, nếu có phương tiện công cộng nhanh, đúng giờ, kịp thời, người dân sẽ tự bỏ xe máy, không cần cấm. Điều đó phải ưu tiên, tập trung giải quyết, nếu không vài năm nữa sẽ tắc nghẽn", Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Người dân phải được sống an toàn

Tổng Bí thư tặng quà Tết cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu - Ảnh: TIẾN LONG
Nhắc đến điểm nghẽn thứ hai là ô nhiễm môi trường, Tổng Bí thư nhìn nhận: “Không thể để thành phố hiện đại, văn minh mà ô nhiễm triền miên”. Theo đó phải học hỏi kinh nghiệm thế giới để giải quyết vấn đề này. Bởi đây là vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, đến môi trường sống, môi trường làm việc…
"Tại sao ô nhiễm, cách gì để giải quyết ô nhiễm này? Nếu cứ ô nhiễm như thế này, chúng ta không đủ tiền xây bệnh viện, bệnh tật kéo dài", Tổng Bí thư đặt vấn đề và đề nghị nhìn vào các thành phố của Ấn Độ, Bắc Kinh (Trung Quốc) để học tập.
“10 năm trước Bắc Kinh cũng có tình trạng như thế, bây giờ khác hẳn. Quy mô TP.HCM không kém gì Bắc Kinh, tại sao người ta làm được, tại sao chúng ta cam chịu sống trong ô nhiễm? Thành phố rất kém về ô nhiễm, tôi xem truyền hình dự báo rất sốt ruột.
Đây là trách nhiệm của chúng ta với dân, với cuộc sống người dân. Ai chịu trách nhiệm và kế hoạch giải quyết vấn đề như thế nào? Thành ủy có nghị quyết chuyên đề về vấn đề này không?”, ông liên tục đặt vấn đề.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà Tết cho Đảng bộ, chính quyền TP.HCM - Ảnh: TIẾN LONG
Đặc biệt Tổng Bí thư nói đến “an toàn” như một điểm nghẽn lớn khác của TP.HCM.
"Đời sống người dân phải rất an toàn, một nơi đáng sống không thể để cháy như thế, không thể để mất an toàn thực phẩm như thế. Người dân bất an, không yên tâm, không biết chuẩn mực nào là an toàn", Tổng Bí thư nhấn mạnh và nêu thẳng: “Công tác quản lý của chúng ta hiện nay như thế nào? Hiện nay sai phạm rất tinh vi.
Thực tế vừa qua cho thấy những vấn đề về tiêu chuẩn, chất lượng. Các cụ già, trẻ em cần bồi dưỡng lại gặp sữa giả; người ốm rất cần dinh dưỡng nhưng lại vớ phải sữa giả; người già không ăn uống được, chỉ hy vọng vào cốc sữa để lấy lại sức khỏe thì cũng là sữa giả; trẻ em khó khăn lắm mới được uống cốc sữa thì cũng là sữa giả”.
Từ đó, Tổng Bí thư yêu cầu: "Không thể không thấy trách nhiệm, phải đề phòng và tuyên chiến với các loại tội phạm. Vừa qua lực lượng công an làm rất quyết liệt, tôi rất hoan nghênh, đã vào cuộc để cải thiện chất lượng, để toàn dân được hưởng cuộc sống tốt hơn thì mới có thể hy vọng thay đổi.
Hiện nay có nhiều thủ đoạn rất tinh vi, thuốc sản xuất trong nước nhưng nhập nguyên liệu gần hết hạn do vậy thuốc đưa ra tiêu dùng thời gian ngắn đã hết hạn. Hay thực phẩm nhập về là thực phẩm cận date, giá rất rẻ, bày trước cổng trường học, các cháu học sinh không biết đã hết hạn hay không vẫn mua chỉ vì giá rất rẻ.
Những ngõ ngách của vấn đề an toàn này phải tìm ra được giải pháp. Việc này thành phố không phải mới trăn trở, mà đã trăn trở nhiều năm nay. Bây giờ phải cho thấy hiệu quả giải quyết ra sao. Cuộc sống người dân phải rất cần an toàn, phát triển rồi thì càng phải an toàn".
“Tôi nói những vấn đề rất cụ thể, người dân rất quan tâm, phải tập trung cao độ để giải quyết. Không giải quyết được những việc này thì không thể làm được những việc khác”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận