Tôn vinh những người thợ bình dị

Danh hiệu Anh hùng Lao động mà một người thợ lò như tôi được nhận là phần thưởng cao quý cho thấy Đảng và Nhà nước quan tâm đặc biệt, động viên khích lệ lớn với những người công nhân, người thợ đang ngày đêm hăng say lao động sản xuất.

người thợ - Ảnh 1.

Anh hùng Lao động Phạm Đình Duẩn trong lò than - Ảnh nhân vật cung cấp

Băng tải than DSJ80/40/2x75 tại lò DVVT chợ I-8-5 Giếng Vàng Danh phục vụ lò chợ CGH là một trong những băng tải than quan trọng, được đưa vào vận hành từ tháng 1-2018, được thiết kế để tích trữ tối đa 42m mặt băng.

Thế nhưng trên thực tế sản xuất tại các lò, băng chỉ tích trữ được 20 - 40m mặt băng, dẫn tới khi vận hành phải cắt băng, gây lãng phí và tăng số lần phải đốn cắt.

Với kinh nghiệm nghề nghiệp, tôi đã đề xuất đặt hàng gia công thêm 8 khung trữ băng, lập biện pháp và lệnh sản xuất để lắp đặt tại lò, dọc vỉa vận tải DVVT chợ I-8-5, sau đó chính thức đưa vào hoạt động từ 11-1-2021.

Nhờ đó máy hoạt động ổn định, không ảnh hưởng tới năng suất; tăng chiều dài đoạn băng cắt ra từ 75 - 80m, có thể sử dụng lại mặt băng, giảm số lần cắt đốn mặt băng, từ đó giảm chi phí nhân công, tăng cao năng suất lao động với giá trị làm lợi lên tới hơn 230 triệu đồng.

Đó là một trong 11 sáng kiến tôi đã đưa ra suốt từ năm 2013 đến nay - những thành quả lao động bằng tri thức của một người thợ lò, để ngày hôm nay tôi vinh dự, tự hào khi là người thợ duy nhất của Công ty Than Vàng Danh, có truyền thống 61 năm hình thành và phát triển, lần đầu tiên được nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.

Cách đây hơn 20 năm bén duyên với ngành than, tôi hiểu nghề khai thác hầm lò là một nghề đặc biệt nặng nhọc và độc hại. Những điều mà một người thợ lò luôn trăn trở: "Làm sao để mình không bị tụt lại phía sau", "Làm sao để nâng cao an toàn", "Làm sao để cải thiện điều kiện làm việc tốt hơn"...

Bởi vậy mà tôi và nhiều người thợ mỏ khác xác định việc tự học, tự rèn luyện, việc học ở đồng nghiệp, ở những thợ bậc cao, thợ lành nghề đi trước là yêu cầu thường trực như cơm ăn nước uống hằng ngày.

Đó là nguồn cảm hứng, là động lực thôi thúc để những sáng kiến cải tiến được ra đời. Không chỉ 11 sáng kiến cải tiến của tôi, mỗi năm tổ sản xuất số 1 với 35 công nhân cũng thường xuyên đóng góp từ 4-5 sáng kiến.

Điều đáng trân trọng hơn cả là những sáng kiến đều được các cấp lắng nghe, đưa vào ứng dụng thực tiễn.

Chúng tôi cũng hiểu những người công nhân có thể mức thu nhập không cao so với nhiều ngành nghề khác, công việc có thể nặng nhọc và độc hại, song nếu nuôi dưỡng sự tìm tòi học hỏi, nỗ lực cải tiến năng suất, chất lượng để đóng góp vào thành quả chung thì sẽ được ghi nhận.

Điều đó đã minh chứng khi thu nhập bình quân của tổ đội chúng tôi tăng từ 11,3 triệu đồng/tháng năm 2013 lên 23,8 triệu đồng/tháng năm 2024, duy trì liên tục 10 năm không để xảy ra tai nạn lao động.

Tôi mong rằng tinh thần nỗ lực học hỏi, sáng tạo không ngừng và vươn lên từ khó khăn sẽ giúp những người công nhân, người thợ ở khắp nơi tỏa sáng và tạo ra những giá trị của riêng mình, góp phần làm giàu cho Tổ quốc.

Tôn vinh những người thợ bình dị - Ảnh 3.Anh hùng Lao động Thái Hương được tôn vinh tại chương trình 'Vinh quang Việt Nam'

Nhà sáng lập Tập đoàn TH - bà Thái Hương được tôn vinh tại chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2021 do có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế và đặc biệt đã truyền cảm hứng, khơi dậy những khát vọng, năng lượng tích cực trong xã hội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên