16/11/2014 17:27 GMT+7

Tôn vinh những người hiến thận tự nguyện

NGUYÊN LINH
NGUYÊN LINH

TTO - Ngày 16-11, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức lễ tôn vinh và trao Kỷ niệm “Vì sức khỏe nhân dân” của Bộ Y tế cho 200 người hiến thận tự nguyện.

Những người hiến thận tự nguyện được tặng kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” của Bộ Y tế - Ảnh: Nguyên Linh

Theo GS Bùi Đức Phú, giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, từ ca ghép thận thành công đầu tiên ngày 31-7-2011 cho một bệnh nhân nam, đến nay Bệnh viện Trung ương Huế đã ghép thận thành công 200 ca, tỉ lệ thành công 100%.

Người nhận ghép thận thứ 200 là bà Nguyễn Thị Kim (52 tuổi), do anh Huỳnh Tấn Phú (25 tuổi) tự nguyện hiến thận.

Ông Phú nói rằng từ 2001 đến năm 2012 bệnh viện này chỉ thực hiện 63 ca ghép thận, nhưng từ năm 2013 đến tháng 9-2014 đã tăng đột biến lên đến 137 ca ghép thận.

Hiện nhu cầu được ghép thận rất lớn nhưng nguồn tạng lại đang khan hiếm; bệnh viện đang có 60 người bị suy thận mạn đang chờ ghép thận.

Tại buổi lễ tôn vinh, anh Trần Thanh Sơn - người được ghép thận đầu tiên tại Bệnh viện Trung ương Huế nói rằng sau 13 năm được ghép thận anh vẫn khỏe mạnh, anh đã có vợ và hai người con khỏe mạnh, cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Ông Nguyễn Viết Tiến, thứ trưởng Bộ Y tế đã biểu dương nghĩa cử cao đẹp của những tấm lòng cao cả đã hiến dâng một phần cơ thể của mình để cứu sống đồng loại.

Đến nay cả nước đã ghép thận được khoảng 1.000 ca thành công, hiện có khoảng 10.000 người bị suy thận mãn đang mỏi mòn chờ ghép thận.

NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên