19/05/2022 20:08 GMT+7

Tôn vinh 106 trí thức khoa học công nghệ, GS.TS Nguyễn Khánh Diệu Hồng trẻ nhất

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - PGS.TS Nguyễn Văn Huy, GS.TS.NGND Phạm Gia Khánh, GS.TSKH Đặng Vũ Minh, GS.TS Phùng Hữu Phú, GS.TS Tạ Ngọc Tấn, GS.TS Lê Xuân Tùng… là những cái tên đáng chú ý trong 106 người được tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022.

Tôn vinh 106 trí thức khoa học công nghệ, GS.TS Nguyễn Khánh Diệu Hồng trẻ nhất - Ảnh 1.

Họp báo thông tin về Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022 chiều 19-5 - Ảnh: Vusta

Chiều 19-5, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã có buổi gặp gỡ báo chí thông tin về Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022 sẽ diễn ra vào sáng 21-5 tới tại Hà Nội.

Đây là lần thứ 4 Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh này, bắt đầu từ năm 2015.

Ba lần tôn vinh trước vào các năm 2015 (tôn vinh 116 trí thức tiêu biểu), năm 2017 (tôn vinh 118 trí thức tiêu biểu), năm 2019 (tôn vinh 112 trí thức tiêu biểu). Như vậy lần này tôn vinh số lượng thấp nhất, 106 trí thức, trong đó chỉ có 16 người là nữ.

Danh sách tôn vinh có những người có nhiều đóng góp cho xã hội, có tiếng và có nhiều cán bộ lãnh đạo của các hội thành viên của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Theo ban tổ chức, các trí thức tiêu biểu được lựa chọn đều có nhiều thành tích, công lao đóng góp xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ và công tác vận động trí thức.

Một số cái tên khá quen thuộc như PGS.TS Nguyễn Văn Huy, GS.TS.NGND Phạm Gia Khánh, GS.TSKH Đặng Vũ Minh, GS.TS Phùng Hữu Phú, GS.TS Tạ Ngọc Tấn, GS.TS Lê Xuân Tùng…

Có 2 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội đồng Lý luận trung ương là GS.TS Tạ Ngọc Tấn - phó chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận trung ương và GS.TS Phùng Hữu Phú - chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng trung ương - đã tham gia tổ biên tập văn kiện Đại hội XI, XII, XIII của Đảng.

Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online, đại diện ban tổ chức cho biết kinh phí tổ chức lễ tôn vinh trí thức tiêu biểu là từ ngân sách nhà nước.

GS.TS Nguyễn Khánh Diệu Hồng là trí thức trẻ tuổi nhất được tôn vinh

Trong 106 trí thức được tôn vinh, có 68 người có học hàm, học vị từ phó giáo sư, tiến sĩ trở lên, 20 người có học vị thạc sĩ, 18 người có học vị cử nhân và tương đương; 2 anh hùng lao động.

Trí thức cao tuổi nhất được tôn vinh là GS.TS.BS Hoàng Bảo Châu - nguyên phó chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, sinh năm 1929 (93 tuổi).

Nam trí thức trẻ tuổi nhất được vinh danh là thạc sĩ Trần Văn Vũ, sinh năm 1979 - phó chủ tịch kiêm trưởng ban kiểm tra Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Trà Vinh.

Nữ trí thức trẻ tuổi nhất là GS.TS Nguyễn Khánh Diệu Hồng, sinh năm 1981 - viện trưởng Viện Nghiên cứu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, trực thuộc Liên hiệp hội Việt Nam.

Tiến sĩ Lê Doãn Hợp được vinh danh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu 2019 Tiến sĩ Lê Doãn Hợp được vinh danh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu 2019

TTO - Tiến sĩ Lê Doãn Hợp - nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông, GS.TS Nguyễn Lân Dũng... là một trong 112 trí thức sẽ được vinh danh trong Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019 sắp diễn ra tại Hà Nội.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên