Tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức lễ khởi công phục dựng và tôn tạo di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc với tổng mức đầu tư là 40,4 tỷ đồng.
Chùa Hoằng Phúc được phục dựng, tôn tạo theo hướng chính, đồng thời giữ nguyên trạng chùa cũ, theo lối chùa cổ thời Trần, gồm: tam quan ngoại, tam quan nội, tháp Phật, tam bảo chùa... và sử dụng các vật liệu truyền thống như đá xanh Thanh Hóa, gạch Bát Tràng, đá tổ ong, gốm Việt.
UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu huyện Lệ Thủy phải có phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn về người, tài sản... trong quá trình thi công phục dựng và tôn tạo di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc, đặc biệt không để xảy ra mất mát, hư hỏng các hiện vật, di vật. Dự kiến, công trình hoàn thành vào tháng 3-2016.
Công trình hoàn thành sẽ là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, góp phần giữ gìn truyền thống bản sắc văn hóa của quê hương, nêu cao lòng từ bi hướng thiện trong sinh hoạt cộng đồng của nhân dân nói chung và các phật tử nói riêng.
Được biết, chùa Hoằng Phúc là một trong những ngôi chùa cổ nhất miền Trung được tạo dựng cách đây trên 700 năm. Ngôi chùa có giá trị như một di tích lịch sử và cũng là một công trình tâm linh được nhân dân trong vùng quan tâm viếng thăm, thờ phụng.
Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, sức tàn phá của chiến tranh, thiên nhiên khắc nghiệt..., hiện nay chùa Hoằng Phúc chỉ còn nền móng cổ xưa cùng một số hiện vật quý được nhân dân, bà con Phật tử nâng niu, gìn giữ.
Năm 2010, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh cho chùa Hoằng Phúc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận