25/12/2025 14:06 GMT+7

Tốn phí dịch vụ khi đóng học phí: Biến tướng lạm thu khi thanh toán điện tử?

Phản hồi sau bài viết Phải tốn phí dịch vụ khi đóng học phí, phụ huynh nói 'quá vô lý', nhiều bạn đọc nói sự 'vô lý' này diễn ra nhiều năm và là kiểu biến tướng lạm thu!

học phí - Ảnh 1.

Phụ huynh học sinh nhiều trường ở TP.HCM bức xúc khi nộp học phí phải đóng phí dịch vụ - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Phụ huynh đã "kêu gào bao năm nay"

Nhiều bạn đọc điểm danh tên trường mỗi tháng nộp học phí lại mất phí dịch vụ. Bạn đọc tên Duy ý kiến Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4 cũ) không có tài khoản trường, phụ huynh phải đóng qua app SSC mất phí 11.000 đồng.

"Nhiều phụ huynh đã phản ánh mà nhà trường không thay đổi, lấy lý do sợ đóng nhầm, quên ghi tên lớp, trường phải rà soát lại nên đóng qua SCC khỏi nhầm. Tốn 11.000 đồng cho 1 lần đóng, mong Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM ghi nhận trường hợp này", bạn đọc này bày tỏ.

Bạn đọc N.Thủy thông tin Trường tiểu học Chu Văn An (phường Bình Thạnh, TP.HCM) cũng thanh toán qua bên thứ ba chứ không chuyển qua tài khoản trường được. Hay một trường tiểu học ở quận 5 cũ, mỗi tháng thanh toán học phí qua SSC mất phí 7.500 đồng được bạn đọc Oanh Phan phản ánh.

Một bạn đọc khác thắc mắc: "Trong khi chuyển vào tài khoản ngân hàng của trường hết sức đơn giản. Với 5.000 đồng phí dịch vụ mà khoảng 2.000 học sinh không phải số nhỏ".

Bạn đọc Hùng cho rằng "vô lý cực kỳ" khi trường không đưa số tài khoản để chuyển khoản trực tiếp về trường mà bắt phải qua bên thứ ba.

Bạn đọc này viết: "Tiền học khối, gia đình phải chạy đôn chạy đáo, cố gắng có đủ tiền học cho con đã là cố gắng lắm rồi. Vậy mà phải trả phí cho việc đóng tiền học, vô lý cực kỳ luôn.

Phụ huynh kêu gào bao nhiêu năm nay, không một nơi nào hỗ trợ. Lớp con tôi có gia đình còn không có tiền học mấy tháng trời. Thiết nghĩ cần quy định rõ ràng".

Nộp qua trung gian có phải biến tướng lạm thu!

Nhiều bạn đọc hoài nghi việc mỗi trường học đều có tài khoản ngân hàng để thu chi, và thông thường nó không mất phí nhưng tại sao một số trường lại chọn qua trung gian thứ ba mất phí?

"Việc này nên hỏi hiệu trưởng", bạn đọc Huy nhấn mạnh. Tương tự, bạn đọc Hoàng Xích Lô đặt câu hỏi: "Tôi cũng thắc mắc việc này mấy năm nay rồi. Nhà trường có kế toán, có tài khoản ngân hàng thì tại sao không nhận chuyển khoản mà lại phải qua bên thứ ba?".

Một bạn đọc khác nhìn nhận: "Giáo dục ngày càng kỳ lạ. Chẳng bao giờ chịu đi đường thẳng cả, nhất định cứ phải vòng vèo mới chịu. Các app này liên kết với các cơ sở giáo dục bắt phụ huynh học sinh phải đóng tiền qua đó. Tôi rất bức xúc vì đây là một kiểu lạm thu bị biến tướng!".

Đa số bạn đọc đưa ra giải pháp rằng có các app không thu phí, tại sao các trường không tìm hiểu và hợp tác để phụ huynh khỏi phiền.

Ủng hộ xu hướng số hóa không dùng tiền mặt, trong khi đóng điện nước không thu phí thì đóng học phí lại có thu phí "thật là biến tướng hình thức móc túi phụ huynh", bạn đọc Giang bày tỏ quan điểm.

"Chuyển qua trung gian là hình thức biến tướng trục lợi trong thanh toán điện tử. Việc này ngành giáo dục phải có chỉ đạo kiên quyết chuyển khoản trực tiếp cho nhà trường", một bạn đọc khác đề xuất.

Tốn phí dịch vụ khi đóng học phí: biến tướng lạm thu khi thanh toán điện tử? - Ảnh 2.Biến tướng lạm thu đầu năm học nào cũng gây bức xúc, làm sao ngăn chặn?

Đầu năm học mới, những câu chuyện về lạm thu trong trường học đã gây bức xúc cho xã hội. Làm thế nào để ngăn chặn việc lạm thu trong nhà trường?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất