30/07/2011 03:33 GMT+7

Tồn kho nhiều mặt hàng tăng mạnh

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TT - Theo báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và thương mại bảy tháng đầu năm 2011 của Bộ Công thương, chỉ số tồn kho một vài sản phẩm đã tăng cũng khá cao so với cùng kỳ năm 2010.

* Số doanh nghiệp phá sản năm nay gấp đôi năm 2010

Đáng lưu ý, tính đến thời điểm ngày 1-7, chỉ số tồn kho xe máy dung tích trên 125cc tăng 27,3%; điều hòa nhiệt độ tăng 33,2%; tủ lạnh, tủ đá tăng 76,4%; máy giặt tăng 83,5%; ôtô bốn chỗ ngồi tăng 120,5%... Vì vậy, Bộ Công thương cho rằng các doanh nghiệp cần thận trọng hơn khi lập kế hoạch sản xuất những sản phẩm trên cho những tháng tiếp theo.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, ông Vũ Tiến Lộc - chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp VN - cho biết tình hình kinh tế khó khăn đang ảnh hưởng mạnh đến doanh nghiệp. Trung bình mỗi năm VN có trên 6.000 doanh nghiệp phá sản, giải thể nhưng các khảo sát của các hiệp hội địa phương gần đây cho thấy số lượng doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động sáu tháng đầu năm 2011 đã gấp đôi so với cùng kỳ 2010.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên