12/07/2020 09:15 GMT+7

'Tôi vẫn may mắn hơn các đồng đội ở Bỉ'

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Dù mất cơ hội dự Olympic Tokyo, phải chịu cảnh giảm lương đến 70% và cũng chưa biết có được trở lại CLB Lotto Soudal Ladies (Bỉ) hay không nhưng nữ tay đua Nguyễn Thị Thật vẫn cho rằng mình còn may mắn hơn các đồng đội ở châu Âu.

Tôi vẫn may mắn hơn các đồng đội ở Bỉ - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thật mong sớm được trở lại tập luyện và thi đấu ở châu Âu - Ảnh: Lottosoudal.be

Cuối năm 2018, Nguyễn Thị Thật mang đến tin vui cho làng xe đạp VN khi ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu quân cho CLB Lotto Soudal Ladies của Bỉ. Hợp đồng của Thật với CLB Lotto ký từng năm, bắt đầu từ năm 2019 với mức lương 2.500 euro/tháng và cộng thêm tiền thưởng tùy theo thành tích. Ngoài ra, CLB Lotto Soudal Ladies chi trả thêm các khoản như: tiền thuê căn hộ, vé máy bay, chi phí đi lại khi tham dự các giải đấu cho tay đua đến từ An Giang này.

Nhờ môi trường chuyên nghiệp tại CLB Lotto Soudal Ladies, như cá gặp nước, Thật nhanh chóng hòa nhập và gặt hái thành công ở nhiều giải đấu lớn như: hạng ba giải Vuelta a la Comunitat Valenciana Feminas (Tây Ban Nha), hạng nhì giải Erondegemse Pijl (Bỉ), xuất sắc chiến thắng ở chặng Grand Prix de Fourmies (Pháp) cũng như Tour of Zhoushan Island I (Trung Quốc)...

Thành công vang dội này từng giúp Thật leo lên hạng 33 trên bảng xếp hạng các tay đua nữ hàng đầu thế giới của Liên đoàn Xe đạp quốc tế (UCI). Thông tin này cũng khiến làng xe đạp VN khấp khởi hi vọng vào chiếc vé tham dự Olympic 2020 (100 tay đua đứng đầu bảng xếp hạng của UCI gần như chắc chắn sẽ có vé).

Nhưng sau đó, do thi đấu không được như ý nên Thật rớt ngoài top 100 thế giới. Kết thúc mùa giải 2019, Thật trở về VN nghỉ ngơi chờ mùa giải mới để tiếp tục "săn" vé tham dự Olympic Tokyo. Nhưng dịch COVID-19 bất ngờ ập tới khiến cô không thể trở sang Bỉ để thi đấu cho CLB Lotto Soudal Ladies.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, tay đua Nguyễn Thị Thật chia sẻ: "Thời điểm này năm 2019, tôi tập luyện bên châu Âu rất ổn nhưng giờ chỉ tập chay. Thời gian qua, lương tôi ở CLB Lotto Soudal Ladies đã bị giảm 70%. Hết năm 2020, hợp đồng của tôi với CLB Lotto Soudal Ladies cũng kết thúc nhưng tôi chưa biết tương lai thế nào, khi nào được sang Bỉ trở lại vì tình hình dịch bệnh còn phức tạp. Tôi cảm thấy rất tiếc nuối".

Dù vậy, Thật vẫn còn may mắn so với các đồng đội ở CLB Lotto Soudal Ladies. "Tôi đang cùng CLB Tập đoàn Lộc Trời An Giang tập luyện chuẩn bị cho Giải xe đạp nữ toàn quốc sẽ khởi tranh vào giữa tháng 7. Đây có lẽ là giải xe đạp nữ đường trường đầu tiên được tổ chức sau dịch. Trong khi đó, đồng đội của tôi ở châu Âu vẫn ngày ngày tập chay mà chưa biết khi nào mới có lại cảm giác thi đấu", Nguyễn Thị Thật chia sẻ.

Lỡ cơ hội dự Olympic Tokyo

Trao đổi với Tuổi Trẻ, tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp - môtô thể thao VN Nguyễn Ngọc Vũ cho biết: "Liên đoàn Xe đạp quốc tế (UCI) đã thông báo kết thúc quá trình giành suất tham dự dù Olympic Tokyo bị dời sang năm 2021.

Giải xe đạp vô địch châu Á - giải đấu mà Thật từng đăng quang năm 2018 - vào tháng 4-2020 là cơ hội cuối cùng để Thật giành vé đến với Tokyo năm sau cũng bị hủy nên cô đành lỡ hẹn với ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh lần này.

Tuy nhiên, do mới 27 tuổi nên Thật vẫn còn hi vọng cho Olympic tiếp theo".

Nguyễn Thị Thật cùng đội đua Lotto Soudal thắng lớn tại Tây Ban Nha Nguyễn Thị Thật cùng đội đua Lotto Soudal thắng lớn tại Tây Ban Nha

TTO – Ngày 10-2, tay đua Nguyễn Thị Thật đã cùng đồng đội ở CLB Lotto Soudal Ladies (Bỉ) giành chiến thắng ấn tượng tại Giải đua xe đạp nữ Vuelta a la Comunitat Valenciana Féminas 2019 diễn ra ở Valencia (Tây Ban Nha).

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên