21/07/2013 16:55 GMT+7

"Tôi sẽ theo đuổi đam mê đến cùng!"

PHƯỚC TUẦN
PHƯỚC TUẦN

TT - Cô nữ sinh nhỏ nhắn Võ Thùy Phương Ngân (lớp 12 hóa Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, Q.Thủ Đức, TP.HCM) vừa trở thành thủ khoa Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM năm nay với số điểm 26,5 (toán 9; lý 7,5; hóa 10). Trước đó, Phương Ngân đã có bộ sưu tập giải thưởng học sinh giỏi các cấp...

BPapVvFi.jpgPhóng to
Võ Thùy Phương Ngân, thủ khoa ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM - Ảnh: P.TUẦN

Sáng 20-7, gặp chúng tôi tại nhà riêng ở đường số 9, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, bà Đỗ Lệ Nương - mẹ Phương Ngân - rất vui và vẫn còn chút bất ngờ khi cô con gái út của mình đậu thủ khoa ngôi trường lớn với số điểm khá cao. “Chiều qua đang phụ mẹ chuẩn bị bữa cơm tối thì có anh phóng viên báo Tuổi Trẻ điện thoại báo em đậu thủ khoa ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Khi ấy em rất vui, liền chạy đến mở máy tính xem điểm và chia sẻ niềm vui với bạn bè cùng lớp”, Ngân hớn hở kể lại.

Gia đình còn khó khăn (mẹ Ngân bị bệnh nên chỉ ở nhà nội trợ, bố Ngân làm nhân viên bảo trì điện dân dụng tại một trường tư thục với thu nhập hơn 4 triệu đồng/tháng), nhưng Ngân vẫn cố gắng học tập thật tốt để sau này phụ giúp bố mẹ. Không những xếp loại giỏi tốt nghiệp THPT với 55 điểm, suốt 12 năm học phổ thông Phương Ngân đều đạt học sinh giỏi toàn diện, đặc biệt tân thủ khoa ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM từng đoạt giải nhất năm lớp 9, giải nhì năm lớp 11 và năm lớp 12 kỳ thi học sinh giỏi TP môn hóa học; đoạt hai huy chương bạc môn sinh học trong kỳ thi học sinh giỏi Olympic 30-4 năm lớp 10 và 11.

Cô nữ sinh nhỏ nhắn, mang kính cận được bạn bè đánh giá là ít nói cho biết vẫn còn bất ngờ với danh hiệu thủ khoa, trong đó môn hóa được 10 điểm. “Năm lớp 12 em tập trung học khối B nên khi đạt được số điểm khá cao cùng danh hiệu thủ khoa khối A em rất vui. Hi vọng kết quả thi khối B vào ngành dược sĩ của ĐH Y dược TP.HCM cũng tốt như khối A” - Ngân nói.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Ngân thổ lộ đã yêu thích môn hóa từ năm lớp 8, dành nhiều thời gian cho môn học này. Tuy nhiên Ngân không lơ là các môn còn lại, đặc biệt là các môn xã hội.

Ngân rất thích nghiên cứu, tìm tòi trong các giờ thực hành hóa học, sinh học khi học cấp II. Vì thế ước mơ của Ngân sau này sẽ trở thành một dược sĩ nghiên cứu thuốc hoặc làm kỹ sư công nghệ thực phẩm chế biến nhiều sản phẩm tiêu dùng cho xã hội. “Nghề nghiệp sẽ đi cùng em suốt cuộc đời, nên dù khó khăn đến đâu em cũng sẽ theo đuổi đam mê mình đã chọn” - Ngân nói.

PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên