03/07/2018 10:02 GMT+7

Tội phạm trộm cướp ở Sài Gòn vẫn còn phức tạp

PHƯỚC TUẦN
PHƯỚC TUẦN

TTO - Trong 6 tháng đầu năm 2018, tội phạm hình sự trên địa bàn TP.HCM giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên tỉ lệ án do trộm cắp, cướp giật vẫn chiếm tỉ lệ cao.

Tội phạm trộm cướp ở Sài Gòn vẫn còn phức tạp - Ảnh 1.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm báo cáo kết quả kinh tế, an ninh trật tự 6 tháng đầu năm trên địa bàn TP.HCM - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Sáng 3-7, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 10 nhiệm kỳ X (2014 - 2019) để sơ kết nội dung hoạt động 6 tháng đầu năm và thảo luận phương hướng 6 tháng cuối năm 2018. 

Tại hội nghị, ông Lê Thanh Liêm - phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM - cho biết trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình tội phạm cướp giật, trộm cắp trên địa bàn TP còn diễn biến phức tạp. 

Theo ông Liêm, trong 6 tháng đầu năm, tình trạng phạm pháp hình sự được kéo giảm so với cùng kỳ năm trước. TP ghi nhận 2.005 vụ án, làm chết 54 người, bị thương 261 người, thiệt hại tài sản hơn 48 tỉ đồng. 

Tuy nhiên, án xâm phạm sở hữu tài sản tiếp tục chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu tội phạm hình sự. Cụ thể loại án này xảy ra 1.698/2.005 vụ, chiếm 84,68%; án xâm phạm nhân thân là 245/2.005 vụ, chiếm 12,22%.

Lực lượng công an đã phá 710 vụ án, bắt hơn 1.360 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng ma túy, phát hiện và xử lý 42 vụ tổ chức hoạt động mại dâm, xử lý 180 vụ đối tượng tổ chức cờ bạc, thu 2,6 tỉ đồng.

Tội phạm trộm cướp ở Sài Gòn vẫn còn phức tạp - Ảnh 2.

Hiện trường vụ án 2 nghi can trộm xe SH đâm tử vong 2 hiệp sĩ Q.Tân Bình trên đường Cách Mạng Tháng Tám vào tối 13-5 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Cũng trong 6 tháng, lực lượng PCCC đã cứu chữa 152/233 vụ cháy và tổ chức cứu nạn, cứu hộ 71/89 vụ tai nạn, sự cố xảy ra trên địa bàn TP. Đặc biệt trong vụ cháy chung cư Carina, lực lượng cảnh sát PCCC đã cứu hộ 150 người và hướng dẫn cho khoảng 1.000 người tự thoát nạn trong đám cháy. 

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM cũng thông tin trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra TP đã tổ chức 21 đoàn thực hiện thanh tra tại 40 đơn vị, trong đó có 11 đoàn thành tra năm 2017 chuyển sang. Hiện đơn vị này đã ban hành 9 kết luận thanh tra và đang tiếp tục thực hiện 12 đoàn thanh tra. 

Qua thanh tra đã phát hiện 15/40 đơn vị có sai phạm về kinh tế trên 270 tỉ đồng. Thanh tra TP kiến nghị thu hồi số tiền trên 109 tỉ đồng, kiến nghị xử lý hành chính 18 tập thể và 12 cá nhân.

Cũng trong giai đoạn 6 tháng đầu năm, Thanh tra TP đã tiếp thường xuyên 617 lượt công dân (so với cùng kỳ giảm 39,39%), trong đó có 87 lượt do lãnh đạo tiếp. TP cũng tiếp nhận 4.080 đơn phản ảnh, khiếu kiện, trong đó có 2.052 đơn đủ điều kiện xử lý, đã giải quyết 1.986 đơn.

Cũng tại hội nghị lần này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đề nghị lãnh đạo TP.HCM quan tâm, có biện pháp xử lý, chấn chỉnh các hoạt động karaoke, ca nhạc đường phố tại liên hoan, tiệc tùng ở các khu dân cư với dàn âm thành công suất lơn, gây tiếng ồn. 

TP cũng cần chấn chỉnh các vi phạm về biển hiệu, quảng cáo tràn lan của các tổ chức, cơ sở kinh doanh. Những biển báo này vi phạm về xây dựng, nguy cơ cháy nổ lớn cho dân cư xung quanh. 

Cử tri và nhân dân TP cũng tiếp tục phản ảnh về các dự án quy hoạch, việc thu hồi đất chưa được công khai, minh bạch. Công tác đền bù, hỗ trợ tái định cư còn nhiều hạn chế, bất cập. 

PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên