20/06/2013 09:12 GMT+7

Tội phạm công nghệ cao gây thiệt hại 2.000 tỉ đồng

HỮU KHÁ
HỮU KHÁ

TT - Sáng 19-6, tại Đà Nẵng đã khai mạc Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia (SOMTC) lần thứ 13 với sự tham gia của đại biểu 10 quốc gia thành viên ASEAN và các nước đối tác đối thoại gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Úc, New Zealand, Liên minh châu Âu, Mỹ.

Trung tướng Lê Quý Vương, thứ trưởng Bộ Công an, cho biết hội nghị tập trung bàn về một số nội dung liên quan đến chống khủng bố, buôn bán trái phép chất ma túy, mua bán người, buôn bán vũ khí, cướp biển, rửa tiền, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế quốc tế và tội phạm môi trường.

Theo Bộ Công an, hiện tội phạm sử dụng công nghệ cao với thủ đoạn rất tinh vi đang nhắm vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, hoạt động tư vấn, mua bán vàng... Từ đầu năm 2012 đến nay tình hình an ninh, an toàn mạng máy tính tại VN tiếp tục bị đặt trong tình trạng báo động với nhiều cuộc tấn công, phá hoại, phát tán virút với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Trong năm 2012, công an VN đã phát hiện, xác minh, điều tra 261 đầu mối vụ án, vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tổng thiệt hại mà loại tội phạm này gây ra hơn 2.000 tỉ đồng.

Riêng tội phạm mua bán người tại VN, đáng báo động là tình trạng mua bán phụ nữ, trẻ em đưa ra nước ngoài để hoạt động tình dục với mục đích thương mại. Từ đầu năm 2012 đến nay, toàn quốc đã phát hiện, xử lý 528 vụ mua bán người với 914 đối tượng, 1.041 nạn nhân.

HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên