TT - Ngày 1-8, trao đổi với Tuổi Trẻ về thông tin cựu cầu thủ CLB Hải Nhân Tiền Giang Hồ Trúc Giang bị Công an Tiền Giang bắt do liên quan đến cá độ bóng đá, chủ tịch Nguyễn Anh Tuấn nói: “Tôi không bất ngờ về chuyện này”.
Ông nói thêm: “Từ trước khi tôi được tỉnh Tiền Giang giao nhiệm vụ làm chủ tịch CLB Hải Nhân Tiền Giang (tháng 4-2010), tôi nghe nhiều thông tin và có chút nghi ngờ về việc Hồ Trúc Giang liên quan đến cá độ bóng đá bên ngoài CLB. Chính vì vậy, cộng với lý do chuyên môn không đáp ứng yêu cầu, tôi đã đồng ý thanh lý hợp đồng với cầu thủ này khi giám đốc điều hành Nguyễn Nam Hùng đề xuất”.
* Ngoài Trúc Giang bị bắt, ông có nghĩ sẽ còn một số cầu thủ khác trong CLB dính dáng đến cá độ bóng đá?
- Tôi là chủ tịch, nhưng nói thật chỉ lo về tài chính, còn những chuyện liên quan đến chuyên môn, hoạt động thường ngày của CLB thì... chịu. Nhưng tôi hi vọng các cầu thủ trong đội không giống như Trúc Giang. Dư luận nghi ngờ trận nào Tiền Giang thua là bán độ, nhưng tôi nghĩ không phải vậy.
* Thời gian qua có khá nhiều dư luận về các cầu thủ CLB Hải Nhân Tiền Giang chơi cá độ bóng đá, đánh bài ăn tiền ngay tại khu nhà tập thể CLB và được một số thành viên ban huấn luyện cho mượn tiền để chơi. Ông nói gì về việc này?
- Đúng là tôi có nghe nói nhưng đến giờ không có bằng chứng cụ thể nào làm căn cứ xử lý. Một phần do tôi ở xa (điều hành Công ty CP Hải Nhân tại TP.HCM), không thường xuyên gắn bó với anh em để tìm hiểu thêm những thông tin đó, một phần tôi đã giao hết cho anh Nam Hùng lo toàn bộ về chuyên môn. Những lúc có mặt ở CLB tôi có dò hỏi thì anh em phủ nhận tất cả. Tôi có nhắc anh Nam Hùng quản lý anh em cầu thủ cho chặt, đừng để xảy ra những chuyện cờ bạc, cá độ không hay.
* Ông nhận nhiệm vụ chủ tịch CLB trong lúc đội Hải Nhân Tiền Giang đang có khá nhiều chuyện lùm xùm về nội bộ, đặc biệt là vụ nhắn tin mua bán độ giải hạng nhất. Ông đã củng cố CLB như thế nào?
- Bên công an chưa có kết luận vụ tin nhắn bán độ nên tôi chưa biết có hay không. Nhưng việc củng cố CLB đến thời điểm này chưa ăn thua. Thời gian còn lại của mùa giải quá ngắn cũng không làm được gì, chúng tôi chỉ động viên anh em cầu thủ đoàn kết, thi đấu hết mình để giành suất trụ hạng.
* Tiền Giang đang xếp vị trí nguy hiểm, nhiều khả năng xuống hạng nhưng nhiều cầu thủ thi đấu phập phù, không có động lực. Liệu mối lương duyên giữa Công ty CP Hải Nhân và Tiền Giang sẽ chấm dứt sau khi giải kết thúc?
- Mặc dù Tiền Giang đang ở vị trí nguy hiểm nhưng tôi tin sẽ trụ hạng thành công. Trận tới tôi sẽ đi cùng đội để động viên tinh thần anh em. Tôi khẳng định mùa sau Hải Nhân vẫn tiếp tục tài trợ CLB Tiền Giang và sẽ cải tổ mạnh để nhắm tới những mục tiêu xa hơn. Tôi tin anh em sẽ an tâm, tự tin, đoàn kết thi đấu hết sức mình trong những trận còn lại. Những chuyện tôi nắm được bây giờ đề cập không có lợi và cũng không giải quyết được gì. Mọi chuyện chắc chắn sẽ được giải quyết triệt để vào cuối mùa giải để năm tới sẽ có một Hải Nhân Tiền Giang hoàn toàn mới.
VÂN TRƯỜNG thực hiện
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận