23/07/2019 18:12 GMT+7

Tòa tuyên xong, nhiều bị hại gây náo loạn, đòi bị cáo trả tiền ngay

KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

TTO - Ngay sau khi tòa tuyên án, nhiều bị hại vốn là người lao động cực nhọc, muốn chủ hụi trả lại tiền ngay, không cần thi hành án nên đã gây náo loạn trước sân tòa.

Tòa tuyên xong, nhiều bị hại gây náo loạn, đòi bị cáo trả tiền ngay - Ảnh 1.

Hàng chục người tập trung náo loạn trước sân TAND tỉnh Sóc Trăng - Ảnh: K.T

Chiều 23-7, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt Trần Thị Thanh Huyền (41 tuổi, ngụ xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách) mức án 17 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nạn nhân của Huyền gồm trên 160 người tham gia các dây hụi do Huyền làm chủ hụi, trong đó có nhiều lao động nghèo.

Theo cáo trạng, Huyền từng là giáo viên ở huyện Kế Sách, nhưng nghỉ việc vì liên quan đến nợ nần.

Khoảng mười năm trước, Huyền làm chủ hụi để hưởng tiền hoa hồng từ các hụi viên. Sau khi tạo được niềm tin với nhiều người chơi hụi, Huyền nảy sinh ý định gian dối.

Theo đó, Huyền ghi khống tên của hụi viên để "hốt hụi" (gom tiền vào mỗi kỳ) nhưng người chơi không biết và bán hụi khống.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 6-2011 đến tháng 3-2015, Huyền đã chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng của 161 người.

Sau khi nghe HĐXX tuyên án, nhiều bị hại dự tòa đã lớn tiếng mắng chửi chủ tọa. Một số phụ nữ không giữ được bình tĩnh đã lao vào lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ giữ trật tự.

Một phụ nữ trong nhóm này cho biết họ lao động cực nhọc, tiết kiệm được số tiền nhỏ nay đã bị Huyền lừa đảo nên muốn HĐXX buộc Huyền phải trả tiền ngay sau khi tuyên án, chứ không phải qua thi hành án.

Trên 30 phút "náo loạn" tại sân tòa, nhiều người còn kéo ra đường để la hét, gây mất trật tự.

KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Sóc Trăng