11/10/2010 04:10 GMT+7

Tọa đàm về thơ Nguyễn Duy

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TT - Buổi tọa đàm về thơ Nguyễn Duy sẽ diễn ra tại hội trường L’Espace - Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội (24 Tràng Tiền, Hà Nội) lúc 18g hôm nay (11-10), với sự tham gia của nhà thơ Nguyễn Duy, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên và tiến sĩ văn học Chu Văn Sơn.

T1e2Trdu.jpgPhóng to

Nhà thơ Nguyễn Duy - Ảnh: L.Điền

Nguyễn Duy và cuộc chơi mới: "Nhà ta châu báu thiếu gì..."

Nguyễn Duy tập tành làm thơ từ sớm, với bài thơ in báo đầu tiên vào năm 1957 khi đang học lớp 2. Tuy nhiên, đến năm 1973 "hiện tượng thơ Nguyễn Duy" bắt đầu được chú ý khi ông đoạt giải nhất cuộc thi thơ của Tuần báo Văn Nghệ với chùm thơ: Hơi ấm ổ rơm, Bầu trời vuông, Tre VN trong tập Cát trắng.

Nhiều nhà phê bình đánh giá cao Nguyễn Duy trong thao tác làm mới thể thơ lục bát của VN. Mặt khác, các đề tài nhân sinh và tư duy thời cuộc trong thơ Nguyễn Duy cũng là chất liệu kết nối nhiều tâm hồn đồng điệu.

Nguyễn Duy được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên