09/05/2014 16:55 GMT+7

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xin lỗi người bị án oan

L.GIANG
L.GIANG

TTO - Ngày 9-5, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã công khai xin lỗi bà Lê Thị Thanh Bình, 31 tuổi, trú ở phường Bắc Lý (TP Đồng Hới, Quảng Bình) vì có sai lầm trong tố tụng dẫn đến kết án oan sai cho bà Bình.

0tnztzaw.jpgPhóng to
Đại diện Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình công khai đọc lời xin lỗi bà Lê Thị Thanh Bình

Ông Trần Hữu Sỹ, đại diện Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, cho biết việc toà kết án tội “lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản” đã làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và gây thiệt hại về vật chất cũng như tinh thần cho bà Bình.

Ngày 2-2-2010, Công ty TNHH Kim Hoàn (Cty Kim Hoàn) ở Đồng Hới kiểm kê số vàng 18K do bà Lê Thị Thanh Bình quản lý. Sau kiểm kê, Cty Kim Hoàn cho rằng số vàng do bà Bình được giao quản lý thiếu 50,951 lượng. Do vậy Cty Kim Hoàn có đơn tố cáo bà Bình và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án và truy tố bà Bình.

Ngày 29-2-2012 tòa xử sơ thẩm, tuyên bà Bình chịu 14 năm tù giam, buộc bồi thường gần 2 tỷ đồng.

Ngày 25-6-2012, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng xét xử và tuyên hủy bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình xem xét lại vụ án vì kết tội chưa đủ căn cứ.

Sau đó Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã đình chỉ điều tra.

L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên